Mất tiền tỉ để ở cạnh... kênh thối

Đó là nỗi bức xúc của cư dân hai khu đô thị Mỹ Đình I và Mỹ Đình II (xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội) khi nói về dòng kênh bị ô nhiễm nặng chạy dọc đường Nguyễn Cơ Thạch, giữa hai khu đô thị này.

Mất tiền tỉ để ở cạnh... kênh thối

Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6 nạo vét dòng kênh định kỳ sáu tháng/lần nhưng vẫn không làm giảm được mùi hôi thối của dòng kênh này - Ảnh: L.H.Thái

 

Dòng kênh đen ngòm chảy giữa hai dãy nhà cao tầng hiện đại của hai khu đô thị khiến người dân ngao ngán vì mùi hôi thối và hình ảnh rất mất mỹ quan. “Những ngày mưa gió, nước từ các cống thải tuôn ra thối kinh khủng, nhưng ngày nắng nóng lại càng khủng khiếp hơn” - ông Nguyễn Hữu Đoan, bảo vệ cửa hàng tại tòa nhà C2 khu đô thị Mỹ Đình I, cho biết.

 

Ông Nguyễn Thế Nhu, tòa nhà C3 khu đô thị Mỹ Đình I, bức xúc: “Những căn hộ ở đây đều mua với giá tiền tỉ, thế mà người dân lại phải ở cạnh dòng kênh hôi thối. Nhiều khi tôi còn không dám mở cửa sổ vì mùi quá nặng”. Còn tổ trưởng tổ dân phố số 4 (khu đô thị Mỹ Đình I) - ông Phạm Bá Chiến - cho hay người dân sở tại đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã Mỹ Đình, UBND huyện Từ Liêm, Sở Tài nguyên và môi trường TP Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý nhà và khu đô thị số 1... nhưng đều không nhận được câu trả lời. “Chúng tôi bắt đầu gửi đơn từ năm 2008 và sau đó gửi nhiều đơn khác mà không được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết” - ông cho biết thêm.

 

Nếu không xử lý được nước thải ô nhiễm, người dân mong muốn “đậy nắp” cho dòng kênh, nói cách khác là “ngầm hóa” dòng kênh như từng áp dụng trên tuyến kênh dọc phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy). Tìm hiểu tại trạm xử lý nước thải của khu đô thị Mỹ Đình II do Công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị vận hành, được biết “sau khi nước thải được xử lý thì xả ra dòng kênh giữa hai khu” - anh Hồ Trọng Sơn, nhân viên phòng quản lý kỹ thuật, cho hay.

 

Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đình, giải thích: “Hiện tại chúng tôi chỉ quản lý Mỹ Đình II, còn Mỹ Đình I vẫn chưa được chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và khu đô thị - Bộ Quốc phòng bàn giao. Còn về dòng kênh trên đường Nguyễn Cơ Thạch là do Xí nghiệp Thoát nước số 2 quản lý và bây giờ là Xí nghiệp số 6. Khi tiếp nhận thông tin phản ảnh từ cư dân, chúng tôi đã trình lên cấp huyện và thành phố về mong muốn đậy nắp cho dòng kênh”.

 

Ông Trịnh Văn Quế cũng cho biết dòng kênh thối bắt nguồn từ quốc lộ 32 chảy qua hai khu đô thị và kết thúc tại trạm bơm Phú Đô, xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm) đổ ra sông Nhuệ. Nó là dòng thoát nước thải chính của những khu vực trên.

 

Theo Lê Hồng Thái
 Tuổi trẻ