Mất liên lạc với 2 tàu cá Bình Định xin vào Philippines trú bão

(Dân trí) - Sáng 17/12, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, hiện không liên lạc được với 2 tàu của ngư dân Bình Định xin vào Philippines tránh trú cơn bão Melor. Theo tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đó là tàu BĐ 95430 TS với 7 lao động do anh Nguyễn Quang Minh (SN 1978) làm thuyền trưởng và tàu BĐ 96184 TS với 7 lao động do anh Nguyễn Quang Thái (SN 1982) - cùng trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định - làm thuyền trưởng. Cả 2 tàu cá này đều hành nghề câu cá ngừ đại dương.

 


Cơn bão số 5 mang tên quốc tế là bão Melor hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cơn bão số 5 mang tên quốc tế là bão Melor hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cũng theo Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tính đến 6h ngày 17/12, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số hơn 43.000 tàu với gần 199.000 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Lại Thanh Ẩn - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho  biết, đường đi của bão nằm ngoài vùng ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bạc Liêu, tuy nhiên vùng biển động rất mạnh nên vẫn ảnh hưởng rất lớn đến các tàu cá đang hoạt động ngoài khơi.

Theo ông Ẩn, hầu hết các tàu cá của tỉnh Bạc Liêu hoạt động tại khu vực phía Nam bán đảo Cà Mau. “Chúng tôi đã yêu cầu các tàu cá chủ động ứng phó trong những tình huống xấu nhất có thể xảy ra đối với cơn bão này”, ông Ẩn cho hay.

hinh-tt-7-1450325153403

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tin từ TTXVN, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 8 giờ ngày 17/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50km một giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km, hướng về phía quần đảo Trường Sa và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 18/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 3-4m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở vịnh Bắc bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khánh Hồng - Huỳnh Hải