Hà Nội:

Mất “của quý” vì tranh giành bãi đỗ xe

(Dân trí) - Ngày 19/1, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt 8 đối tượng đã dùng dao chém anh Nguyễn Quang T đứt cơ và bộ phận sinh dục vì tranh chấp điểm trông giữ xe.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Tiến Dũng (26 tuổi, trú tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Đỗ Như Suốt (24 tuổi), Nguyễn Bá Kiên (20 tuổi), Phùng Văn Tuân (24 tuổi), Trương Hải Nguyên (SN 1993) cùng trú tại huyện Chương M; Trần Đình Quyết (24 tuổi), Lưu Đức Anh (22 tuổi), cùng trú tại Tân Triều, Thanh Trì; Phùng Quốc Duy (24 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc).
Theo điều tra của cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong việc tranh chấp điểm trông giữ xe xảy ra tối 17/1/2010, tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Các đối tượng đã dùng dao kiếm, chém anh Nguyễn Quang T (24 tuổi, trú ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) đứt cơ và bộ phận sinh dục.
Hiện anh T đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hải Phong