Mạo danh vợ liệt sĩ nhận tiền tuất gần 12 năm

(Dân trí) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đã phát hiện vụ gian dối trên khi xác minh đơn tố cáo bà Võ Kim Hoàng đang hưởng chế độ thương binh ¾ (tỉ lệ thương tật 41%) là thương binh giả.

Liệt sĩ Võ Văn Tam, quê quán xã Nhơn Nghĩa (huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang) hy sinh tháng Giêng năm 1971, có vợ là bà Nguyễn Thị Tư (SN 1931) được hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ thường xuyên tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền - TP Cần Thơ.

Trong khi bà Tư vẫn đều đặn nhận tiền tuất hàng tháng thì bà Võ Kim Hoàng (SN 1950 ngụ tại số nhà 290/49 đường 30/4 phường Hưng Lợi) lợi dụng trùng họ với liệt sĩ Võ Văn Tam, đã làm hồ sơ giả mạo danh là thân nhân liệt sĩ để nhận 141 tháng tiền tuất: 24.841.000 đồng.

Việc bà Hoàng có phải là thương binh giả như đơn tố cáo của bà con dân phố hay không hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, chưa có kết luận. Còn việc bà này làm hồ sơ giả là thân nhân liệt sĩ Võ Văn Tam để nhận tiền tuất gần 12 năm thì đã được kết luận, đang cho thu hồi và xử lý theo pháp luật.

Phạm Tâm