Cà Mau:

Mang lư hương đến nhà Thượng tá công an đòi thi hành án

(Dân trí) - Ngày 31/3, người nhà nạn nhân Phan Chí Thanh (ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) mang lư hương, di ảnh của nạn nhân đến nhà riêng Thượng tá Hà Hoàng Nam - Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau - đòi con ông này thi hành án.

Vào thời điểm trên, người nhà của nạn nhân Phan Chí Thành đến nhà ông Nam đòi con trai ông là Hà Quốc Huy thi hành án (THA) số tiền gần 120 triệu đồng theo bản án ngày 10/1/2014 của TAND tỉnh Cà Mau. Vụ việc gây ùn tắc giao thông cục bộ trên QL1A (đoạn gần Bến xe Cà Mau) suốt nhiều giờ liền.

Người nhà nạn nhân mang lư hương đòi thi hành án.
Người nhà nạn nhân mang lư hương đòi thi hành án.

Trước đó, ngày 7/5/2013, Nguyễn Thanh Nhang (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau, lái xe thuê cho Hà Quốc Huy - con của ông Hà Hoàng Nam) điều khiển xe tải va chạm với xe máy do anh Phan Chí Thanh điều khiển làm Thanh tử vong.

Ngày 12/11/2013, TAND huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nhang 1 năm tù giam; đồng thời, buộc bị cáo Nhang và ông Hà Quốc Huy có trách nhiệm bồi thường cho gia đình Thanh tổng số tiền 129 triệu đồng (trong đó đã đưa trước 12 triệu đồng), phần còn lại là 117 triệu đồng. Sau đó Nhang và Huy kháng cáo.

Ngày 10/1/2014, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo cho Nhang hưởng án treo; giữ nguyên quyết định tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Trần Văn Thời về phần trách nhiệm dân sự của Nhang và Huy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, THA huyện Trần Văn Thời vẫn chưa THA.

Tiếp xúc với người nhà nạn nhân, ông Hà Hoàng Nam hứa sẽ trả thay con số tiền còn lại theo bản án vào ngày 7/4/2014.

                                                                                                            Tuấn Thanh