1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lượng nước về hồ Hòa Bình tăng nhanh

Do ở Bắc bộ đã có mưa rào trên diện rộng vào ngày 2/6, chiều nay, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình đã đạt 750m3/s, mực nước hiện tại chỉ còn cách mức chết 1,1 m. Tuy vậy, lượng điện phát ra vẫn phải hạn chế vì trong những ngày tới, lượng mưa có thể giảm.

Ông Đào Văn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cho biết, trong ngày 2/6, sản lượng điện phát ra của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chỉ đạt trên 4 triệu kWh. Do vẫn còn ở dưới mực nước chết, nên hồ Hòa Bình sẽ tiếp tục tích nước để bảo đảm vận hành an toàn và sẽ chỉ phát ra lượng điện rất hạn chế trong những ngày tới.

Các chuyên gia vận hành nhà máy cho biết, nếu tiếp tục phát với công suất thấp như hiện nay và nước về hồ ổn định thì nhiều khả năng đêm nay hoặc sáng mai, hồ Hoà Bình sẽ vượt qua mực nước chết.

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại vẫn hoạt động bình thường với công suất 900 MW, đóng góp gần một nửa sản lượng điện cho toàn miền Bắc. 

Trong khi đó, nhiều nhà máy ở Thái Nguyên đã ngừng sản xuất do chỉ được cung cấp khoảng 50% sản lượng điện. Công ty Gang thép Thái Nguyên là đơn vị tiêu thụ điện lớn nhất tỉnh (80MW) nhưng chỉ được cấp 18 - 25MW. Việc thiếu điện trầm trọng khiến 3 nhà máy: Hợp kim sắt, Cơ khí, Luyện thép Lưu Xá cùng các doanh nghiệp thép tư nhân trong tỉnh, ngưng sản xuất.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng, Tiền Phong