1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lực lượng an ninh căng sức chống hỗn loạn cướp lộc tại hội Gióng

(Dân trí) - Hàng chục công an, bảo vệ được huy động để đảm bảo trật tự cho hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội), lễ hội từng xảy ra bạo lực tranh cướp lộc lễ hồi năm ngoái. Năm nay tình trạng đánh nhau không tái diễn, nhưng lực lượng công an cũng phải vất vả chống hỗn loạn.


Sáng 13/2 (mùng 6 Tết Bính Thân), hàng nghìn người dân đã có mặt tại lễ hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).

Sáng 13/2 (mùng 6 Tết Bính Thân), hàng nghìn người dân đã có mặt tại lễ hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).


Rút kinh nghiệm lễ hội năm trước để xảy ra bạo lực, nghi thức chính của lễ hội là màn rước kiệu hoa tre được chuẩn bị kỹ lưỡng, thành viên bảo vệ đoàn rước không được mang theo gậy gỗ.

Rút kinh nghiệm lễ hội năm trước để xảy ra bạo lực, nghi thức chính của lễ hội là màn rước kiệu hoa tre được chuẩn bị kỹ lưỡng, thành viên bảo vệ đoàn rước không được mang theo gậy gỗ.


Lực lượng công an cũng có mặt từ sớm để phối hợp cùng ban tổ chức đảm bảo an ninh cho lễ hội.

Lực lượng công an cũng có mặt từ sớm để phối hợp cùng ban tổ chức đảm bảo an ninh cho lễ hội.


Dọc con đường nơi đoàn rước kiệu đi qua đều có mặt lực lượng an ninh túc trực, liên tục tuyên truyền tới người dân về việc tôn trọng bản sắc văn hoá của lễ hội.

Dọc con đường nơi đoàn rước kiệu đi qua đều có mặt lực lượng an ninh túc trực, liên tục tuyên truyền tới người dân về việc tôn trọng bản sắc văn hoá của lễ hội.


Tình nguyện viên trong lễ phục kết hợp cùng lực lượng công an tạo thành hai lớp bảo vệ, ngăn cách người xem với đoàn rước.

Tình nguyện viên trong lễ phục kết hợp cùng lực lượng công an tạo thành hai lớp bảo vệ, ngăn cách người xem với đoàn rước.


Khi kiệu tre về đến đền cũng là lúc bầu không khí trở nên căng thẳng...

Khi kiệu tre về đến đền cũng là lúc bầu không khí trở nên căng thẳng...


... khiến lực lượng công an phải vất vả giữ trật tự, ngăn không cho những thanh niên quá khích lao vào cướp lộc.

... khiến lực lượng công an phải vất vả giữ trật tự, ngăn không cho những thanh niên quá khích lao vào cướp lộc.


Tuy nhiên, vẫn có nhiều thanh niên lao vào cướp lộc.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều thanh niên lao vào cướp lộc.


Mỗi khi có thanh niên biểu hiện quá khích, lực lượng công an nhanh chóng trấn áp.

Mỗi khi có thanh niên biểu hiện quá khích, lực lượng công an nhanh chóng trấn áp.

Lực lượng an ninh căng sức chống hỗn loạn cướp lộc tại hội Gióng - 10

Lực lượng an ninh căng sức chống hỗn loạn cướp lộc tại hội Gióng - 11

Lực lượng an ninh căng sức chống hỗn loạn cướp lộc tại hội Gióng - 12

Lực lượng an ninh căng sức chống hỗn loạn cướp lộc tại hội Gióng - 13


Tình trạng hỗn loạn diễn ra trong ít phút. Tuy nhiên, hiện tượng bạo lực đã không xuất hiện. Ông Lê Hữu Mạnh, Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn - Trưởng BTC lễ hội đánh giá, nhìn chung lễ hội năm nay đã diễn ra trật tự, không để tái diễn cảnh bạo lực.

Tình trạng hỗn loạn diễn ra trong ít phút. Tuy nhiên, hiện tượng bạo lực đã không xuất hiện. Ông Lê Hữu Mạnh, Phó chủ tịch huyện Sóc Sơn - Trưởng BTC lễ hội đánh giá, nhìn chung lễ hội năm nay đã diễn ra trật tự, không để tái diễn cảnh bạo lực.

Gia Vinh