1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lục bình bủa vây trên sông Sài Gòn

(Dân trí) - Hơn 10 năm nay, trên mặt sông Sài Gòn, khúc gần cầu Phú Cường (giáp danh giữa tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi, TPHCM) luôn bị lục bình vây kín gây khó khăn trong việc di chuyển, ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của thành phố.

Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, diện tích phát tán của lục bình ngày càng mở rộng, bủa vây kín bề mặt sông làm tuyến đường huyết mạch giao thông đường thủy quan trọng trên sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương, Củ Chi... gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, hầu hết những người dân hai bên bờ sông này làm nghề đánh bắt cá tôm hay làm những nghề bám trụ dòng sông. Việc lục bình dày đặc như thế này khiến các phương tiện di chuyển là điều không thể.

Trước đây, để giải quyết tình trạng này, nhiều người dân đã tiến hành vớt lục bình để làm phân xanh, phục vụ việc trồng trọt. Tuy nhiên, diện tích nông nghiệp dần bị thu hẹp nên phương pháp này cũng không được tiến hành lâu dài.

Hiện UBND TPHCM đã giao cho trường Đại học Công Nghiệp TPHCM chế tạo và thử nghiệm xong loại máy cắt, vớt lục bình trên sông. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu trong việc giải quyết tình trạng lục bình vây kín mặt sông Sài Gòn để các phương tiện lưu thông trên sông dễ dàng hơn và giúp người dân sinh sống dễ dàng hơn.

Lê Bình