1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Lửa thiêu rụi kho phế liệu rộng 1.000 m2

Khoa Nam

(Dân trí) - Do bên trong kho phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao bao trùm toàn bộ nhà kho rộng 1.000 m2, cột khói đen bốc lên cao hàng trăm mét.

Hơn 15h30 chiều 4/12, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai vẫn đang nỗ lực phun nước vào hiện trường vụ cháy lớn xảy ra tại một kho phế liệu nhựa rộng 1.000 m2 tại huyện Trảng Bom để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Lửa thiêu rụi kho phế liệu rộng 1.000 m2 - 1

Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy cao hàng trăm mét

Trước đó, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ một kho phế liệu nhựa rộng khoảng 1.000 m2 tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom nên vội hô hoán mọi người đến dập lửa.

Lúc này, chủ kho phế liệu cùng người dân sinh sống xung quanh vội dùng bình chữa cháy mini và các dụng cụ có sẵn lao vào dập lửa nhưng do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên mọi nỗ lực đều bất thành.

Clip hiện trường vụ cháy lớn tại kho phế liệu rộng 1.000 m2 

Chỉ trong vòng ít phút, ngọn lửa cháy lan và bao trùm toàn bộ kho phế liệu. Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ cháy tạo thành cột khói khổng lồ cao hàng trăm mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng PCCC tỉnh Đồng Nai đã cử 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa.

Để tránh ngọn lửa cháy lan sang các xưởng nhựa, phế liệu kế bên, lực lượng PCCC phải tiến hành bơm nước, tạo thành vách ngăn, khống chế ngọn lửa. Hơn 30 phút sau đám cháy đã cơ bản được khống chế thành công.

Vụ cháy may mắn không gây ra thiệt hại đáng tiếc về người nhưng đã khiến cả kho phế liệu bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Lửa thiêu rụi kho phế liệu rộng 1.000 m2 - 2

Cảnh sát PCCC bới và phun nước vào đống tro tàn để dập những tàn lửa cuối cùng.