1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Lừa bạn cũ ra nước ngoài ép bán dâm

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn hứa đưa sang Trung Quốc bán hàng với thu nhập cao, các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã nhằm vào những phụ nữ nhẹ dạ, đưa qua biên giới rồi bắt ép bán dâm.

Ngày 27/1, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Khuyên (30 tuổi, trú huyện Hoài Đức) về hành vi buôn bán phụ nữ.
 
Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của chị Phạm Thị L (27 tuổi), trú ở Nam Định về việc, cuối tháng 12/2009, chị tình cờ gặp lại Nguyễn Thị Khuyên, người cùng trọ với chị tại Cầu Giấy cách đây 4 năm. Trong câu chuyện gặp lại nhau, Khuyên cho biết đã lên biên giới làm ăn rất thuận lợi và rủ chị L đi cùng.
 
Lừa bạn cũ ra nước ngoài ép bán dâm - 1
Nguyễn Thị Khuyên tại cơ quan công an.
 
Ngày 12/1/2010, Khuyên đưa chị L sang Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây, L đã bị bán cho một đối tượng tên Thu. Hàng ngày, Thu và đồng bọn thay nhau đưa chị L đến các nhà nghỉ, khách sạn để bán dâm. Ngày 19/1, chị L trốn khỏi nơi bị Thu giam giữ, tìm đến trụ sở Công an huyện Đông Hưng tố cáo.
 
Cơ quan công an nước bạn đã bắt giữ Thu và đồng bọn, giải cứu và bàn giao các nạn nhân cho Công an cửa khẩu Móng Cái. Sau khi trở về Việt Nam, chị L đã tới Công an quận Cầu Giấy tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Khuyên.
 
Ngay sau đó, Công an quận Cầu  Giấy đã thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên về hành vi mua bán phụ nữ. Bước đầu Khuyên khai nhận trong thời gian làm ăn tại Trung Quốc có quen biết một đối tượng người Việt Nam tên là Thu.
 
Thu thỏa thuận với Khuyên việc tìm những phụ nữ có nhan sắc để lừa đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Sau khi lừa chị Phạm Thị L, Khuyên được Thu trả công 1.000 nhân dân tệ.
 
Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục phối hợp PC14 và Văn phòng Interpol Việt Nam khai thác, mở rộng vụ án. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Khuyên, đề nghị tới Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Cầu Giấy để cung cấp thông tin.
 
Phúc Hưng