Lào Cai:

Lũ lớn bất thường xuất hiện trên sông Hồng, sông Chảy

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Trưa hôm nay 13/8, lũ lớn bất ngờ xuất hiện trên sông Hồng, sông Chảy đoạn chảy qua tỉnh Lào Cai.

Lũ lớn bất thường xuất hiện trên sông Hồng, sông Chảy - 1
Lũ lớn bất thường xuất hiện trên sông Hồng, sông Chảy - 2

Lũ bất thường trên sông Hồng trưa ngày 13/8/2020 - Ảnh: Phạm Ngọc Triển

Ở thành phố Lào Cai, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy trời nắng chói chang, không mưa to gió lớn nhưng dòng sông Hồng chảy qua địa bàn nước lũ dâng cao bất thường kéo theo nhiều củi rác đen cả mặt sông.

Trả lời hiện tượng trên, kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, thượng nguồn sông Nậm Thi nằm ở phía Trung Quốc là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng ở tỉnh Lào Cai có mưa rất to, xuất hiện lũ rất lớn kéo theo nhiều củi rác cùng nước lũ đổ ra sông Hồng chảy về thành phố Lào Cai.

Đây là trận lũ lớn thứ 4 xuất hiện trên sông Hồng trong mùa mưa lũ năm 2020. 

Lũ lớn bất thường xuất hiện trên sông Hồng, sông Chảy - 3
Nhà máy thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) xả nước do lũ sông Chảy đang đổ về

Nhà máy Thuỷ điện Bắc Hà công suất 90MW nằm trên sông Chảy ở khu vực xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết, do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng và phía đầu nguồn sông Chảy cũng có mưa lớn kéo dài khiến nước sông  từ thượng nguồn phía Trung Quốc đổ về hồ Thủy điện Bắc Hà tăng nhanh.

Lúc 9h ngày 13/8, Trạm thuỷ văn Long Phúc ở huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) quan trắc được mực nước ở mức 69,50m (dưới báo động 1 là 1,50m).

Để đảm bảo an toàn hồ chứa nhà máy thủy điện Bắc Hà, phòng kỹ thuật nhà máy thủy điện Bắc Hà đã có thông báo về việc xả lũ với lưu lượng như sau: Qua 2 tổ máy là 180m3/s, qua đập tràn 715m3/s.

Dự báo đỉnh lũ cao nhất tại huyện Bảo Yên khả năng lên tới 72,50-73,00m (đạt cấp báo động 2), biên độ lũ dao động từ 3,8-4,0m.

Tuy nhiên, đỉnh lũ có khả năng cao hơn do còn phụ thuộc vào lưu lượng xả của nhà máy nếu nước về hồ chứa tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân sinh sống dọc theo hai bên ven sông Hồng, sông Chảy cần theo dõi sát mực nước lũ để có ứng phó kịp thời.

Vùng thấp khẩn trương sơ tán người và tài sản khi cần thiết, mọi
người dân không di chuyển trên sông bằng bè mảng thô sơ, không đánh bắt cá, vớt gỗ, củi, các vật trôi nổi trên sông.