1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Lợp mái nhà, 2 người bị điện phóng thương vong

(Dân trí) - Thông tin từ ông Hồ Văn Thanh - Giám đốc Điện lực huyên Yên Thủy (Hòa Bình) - cho biết, vào khoảng 8h45 ngày 11/7, có một tốp thợ làm mái tôn đã bị lưới điện cao thế 35 kV phóng, làm một người tử vong, một người bị thương nặng.


Công nhân ngành điện lực tới giải quyết sự cố.

Công nhân ngành điện lực tới giải quyết sự cố.

Ông Thanh cho biết, gia đình ông Bùi Văn Bẩy (sinh năm 1975) có căn nhà tạm trên địa bàn Nông trường 2/9 xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, nằm dưới đường dây lưới điện cách điểm võng của dây 4m35, đảm bảo cao trình lưới điện 35 kV.

Ngày 11/7, ông Bùi Văn Bẩy thuê một tốp thợ làm mái che. Trong khi đang thi công, anh Phạm Văn Đảo (sinh năm 1980) đứng dưới đất đưa một thanh sát dài 9,7m lên về hướng có đường dây điện 35 kV cho ông Trân Văn Chính (sinh năm 1974) đang ở trên mái đón lấy.

Điện từ đường dây phóng vào thanh sắt gây ra một tiếng nổ lớn. Sau đó anh Đảo ngã xuống đất, ông Chính ngã trên mái tôn. Hậu quả anh Đảo tử vong tại chỗ, ông Chính bị bỏng nặng, hiện được cấp cứu ở Bệnh viện Bỏng trung ương.


Ngôi nhà nơi xảy ra sự cố.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự cố.

Thượng tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Yên Thủy - xác nhân có vụ tại nan nao động do điện giật nói trên.

Thượng tá Tuấn cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Yên Thủy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng huyện Yên Thủy và Phòng Khoa học hình sự PC54 điều tra làm rõ.

Đàm Quang