Đông Tháp:

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sáng 11/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ giỗ được tổ chức trang trọng với tấm lòng thành kính tri ân cụ Phó bảng của các tầng lớp nhân dân.

Tham dự lễ giỗ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh, dòng họ Nguyễn Sinh tại TP HCM, tỉnh Nghệ An, cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, đại biểu đã thành kính viếng và thắp hương nơi phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; dâng hoa, phẩm vật, dâng hương và mặc niệm, xem phim tài liệu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - 1

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cùng các đại biểu thành kính dâng hương trước phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Trước anh linh cụ Phó bảng, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, dòng họ Nguyễn Sinh đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc; bày tỏ tấm lòng đời đời nhớ ơn, ghi nhớ công lao to lớn của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lễ giỗ diễn ra từ ngày 9 đến 11/12, (nhằm ngày 25 đến 27-10 năm Canh Tý). Người dân từ khắp nơi đã về kính cẩn dâng hương và tưởng nhớ một nhà nho yêu nước, một thầy thuốc luôn giúp đỡ người nghèo.

Long trọng lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - 2

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng bảng vàng tượng trưng cho các nhân, đơn vị có nhiều đóng góp vì sự khuyến học, khuyến tài tại Đồng Tháp.

Dịp này, Ban vận động Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 10 năm vận động quỹ, trao tặng bảng vàng tượng trưng cho các đơn vị đóng góp vào quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hàng năm được tiến hành theo nghi thức truyền thống, trang trọng, ấm cúng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng.

Từ lâu, lễ giỗ trở thành ngày lễ thiêng liêng của người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. 

Cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862, người làng Sen, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Năm 1901, cụ đỗ Phó bảng. Sau khi rời quan trường, cụ vào Nam bộ hoạt động, liên lạc với các nhà sư, nhà nho yêu nước. Những năm tháng cuối đời, cụ dừng chân tại làng Hòa An, Cao Lãnh. Ngày 27-10-1929 (âm lịch), cụ lâm trọng bệnh và qua đời, được người dân làng Hòa An chôn cất cạnh chùa Hòa Long.