Nghệ An:

Lợn rừng cắn chết người đi săn

(Dân trí) - Ông Lương Văn Phùng, sinh năm 1975, ở Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An đi vào rừng săn lợn rừng, bất ngờ bị chính con lợn này quay lại cắn tử vong.

 


Con lợn rừng tấn công người hồi tháng 8/2013 tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Con lợn rừng tấn công người hồi tháng 8/2013 tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

 

Sáng ngày 19/11, ông Lương Văn Phùng cùng 5 người trong bản vào khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ thuộc địa bàn xã Yên Na để săn bắn. Vừa vào tới bìa rừng thì nhóm thợ săn bắt gặp con lợn rừng ước chừng nặng trên dưới một tạ.

Lúc này ông Phùng dùng súng săn tự chế bắn trọng thương con lợn. Chưa kịp trở tay, con lợn đã quay lại tấn công ông Phùng ngay tại chỗ.

Bị tấn công bất ngờ, ông Phùng bị trọng thương rất nặng và đã chết trên đường tới bệnh viện cấp cứu. Con lợn rừng sau đó cũng bị nhóm thợ săn bắn chết.

Chiều 20/11, ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Yên Na - xác nhận vụ việc trên là có thật.

"Thời gian qua trên địa bàn chúng tôi cũng đã có nhiều người dân bất chấp lệnh cấm vào rừng săn bắn chui, xã đã có khuyến cáo nguy hiểm nhưng người dân vẫn đi săn. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã thu được 19 khẩu súng tự chế của người dân dùng để săn bắn bất hợp pháp", ông Sang cho biết.

Nguyễn Duy