1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kon Tum:

Lội qua suối đi làm, một người phụ nữ bị cuối trôi

(Dân trí) - Ngày 7/9, UBND huyện Sa Thầy cho biết, vừa qua trên địa bàn có một người phụ nữ đang đi qua suối thì bị lũ cuốn trôi tử vong. Hiện chính quyền cũng đã có văn bản cảnh báo cho bà con không được lội qua sông suối vào mùa lũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng ngày 6/9, trên đường đi từ nhà lên rẫy cao su, khi đi qua suối Ia Rai, chị Phạm Thị Oanh (47 tuổi), trú tại xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã bị lũ cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Sa Sơn đã huy động khoảng 100 người tích cực tìm kiếm, nhưng do nước suối chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn nên sau hơn 4 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị Oanh.

Người dân thường liều mình băng qua con suối nên dẫn đến nhiều cái chết thương tâm
Người dân thường liều mình băng qua con suối nên dẫn đến nhiều cái chết thương tâm

Trước đó, ngày 6/9, xã Sa Sơn có mưa lớn, nước ở các sông, suối dâng lên rất cao.

Được biết, hàng năm cứ vào mùa mưa là lũ ở suối Ia Rai nước chảy rất xiết. Trong khi đó, phần lớn đất sản xuất của bà con trong thôn đều nằm ở bên kia suối Ia Rai, khiến bà con đi lại rất khó khăn, nguy hiểm.

Phạm Hoàng