Lời khai của tài xế xe Camry tông chết 3 học sinh

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, tài xế lái xe ô tô Camry Phạm Đình Thành khai nhận, do không chú ý quan sát đường nên đã để ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều. Sau đó Thành đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào một xe máy...


Đầu xe Camry biến dạng sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Đầu xe Camry biến dạng sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô tông chết 3 học sinh, làm 4 người bị thương, tài xế gây tai nạn khai nhận, sau khi tông 2 xe đạp điện và 1 xe máy, cả chiếc Camry cùng xe máy và 5 người (trong đó có Thành) cùng lao xuống ruộng.

Hậu quả 3 người đi xe đạp điện bị chết trên đường đi cấp cứu là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Hải (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1999) - cả 3 cùng trú xã Việt Thống, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Hai người đi xe máy bị thương nặng là Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1998) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2000) - cùng trú tại thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa. Hai người đi xe đạp điện bị thương nhẹ là Nguyễn Văn Triển (sinh năm 2002); Nguyễn Văn Trầm (sinh năm 2002) - cùng trú tại thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ.

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi nghe thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã ra công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ cho gia đình 3 em học sinh tử vong.

Công văn nêu rõ: Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường các y bác sĩ tích cực điều trị cho các học sinh bị thương trong vụ tai nạn; Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Quế Võ, các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ các em học sinh bị thương và gia đình 3 học sinh đã tử vong; Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiều ngày 15/5, ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh - cùng các ban ngành đã đến thăm hỏi động viên, trao hỗ trợ 9 triệu đồng cho 3 gia đình có học sinh tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Văn Điền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong số 3 em học sinh bị xe Camry đâm tử vong có 2 em đang là học sinh lớp 9 trường THCS xã Việt Thống, 1 em là học sinh trường THPT Phố Mới, Quế Võ. Các học sinh bị thương đang học tại trường THPT Phố Mới.

Chiều 15/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình 3 em học sinh tử vong.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 21h45 ngày 14/5, tại tỉnh lộ 279 thuộc địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô Camry BKS 99A-148.77 do Phạm Đình Thành (sinh năm 1986, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ) điều khiển với 2 xe đạp điện và 1 xe máy đi cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, Phạm Đình Thành đã bỏ đi khỏi hiện trường. Đến khoảng 5h ngày 15/5, Phạm Đình Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trình diện. Được biết Thành là cán bộ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ.

Bá Đoàn