Đồng Nai:

Lời khai ban đầu của tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn

(Dân trí) - Do chạy quá nhanh, khi đánh lái vượt qua 1 xe máy chạy cùng chiều, tài xế ô tô đã không kiểm soát được xe và gây ra tai nạn liên hoàn khiến 1 nữ sinh tử vong và 4 người bị thương. Trong 4 người bị thương có 1 thai phụ và các bác sĩ đã không cứu được thai nhi.

Ngày 3/5, một điều tra viên thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, tài xế Đỗ Thái Nam (30 tuổi, là người điều khiển xe ô tô 4 chỗ gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Lê Văn Duyệt làm 1 người tử vong vào đêm 30/4) đã có lời khai ban đầu.

Theo đó, tài xế Nam khai nhận, thời điểm xảy ra tai nạn tài xế này chạy xe với tốc độ cao. Khi chạy đến đoạn mở dải phân cách trên đường Lê Văn Duyệt, do né xe máy chạy cùng chiều phía trước, tài xế này đánh tay lái nhưng do xe chạy quá nhanh nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên.

Sau khi tai nạn xảy ra, do tài xế rời khỏi hiện trường, hôm sau mới ra trình diện nên việc kiểm tra nồng độ cồn không tác dụng và không có căn cứ xác định tài xế sử dụng rượu bia.

Chiếc xe hơi 4 chỗ móp méo sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn.
Chiếc xe hơi 4 chỗ móp méo sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 30/4, xe ô tô BKS 60A-261.58 do Nam điều khiển, lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt từ hướng cầu An Hảo đi ngã tư Vũng Tàu. Khi đến đoạn thuộc khu phố 9, phường An Bình, xe con đã đâm vào xe mô tô BKS 60F2-458.31 do Phạm Kỳ Anh (sinh năm 1993) điều khiển, chở theo Phạm Ngọc Hoàng Thương (sinh năm 2002) lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe ô tô 4 chỗ tiếp tục đâm vào xe ô tô du lịch BKS 60A-473.27 của Huỳnh Thiện Tân (sinh năm 1992) đang đậu bên lề phải đường. Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô do Nam điều khiển tiếp tục đâm tiếp vào xe mô tô BKS 60F1-506.89 do anh Nguyễn Thịnh Đạt (sinh năm 1993 ) điều khiển, chở vợ là Phạm Kỳ Duyên (sinh năm 1989, đang mang thai) cùng con gái Nguyễn Gia Linh (sinh năm 2017) và xe máy BKS 60B2-157.34 do Nguyễn Thanh Tuyền (sinh năm 1997) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến 4 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Riêng em Phạm Ngọc Hoài Thương do bị thương quá nặng đã tử vong. Thai phụ Phạm Kỳ Duyên bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) nhưng thai nhi đã không thể vượt qua.

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định kỹ thuật xe để củng cổ hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án.

Vĩnh Thủy