Lời đề nghị của Thủ tướng khi thăm quê 4 đời Thủ tướng Nhật Bản

Hoài Thu

(Dân trí) - Gặp Thống đốc tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Gunma nằm ở vị trí trung tâm Nhật Bản, gần Tokyo, là địa điểm đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính lựa chọn dừng chân trong chuyến công tác tới đất nước mặt trời mọc, chiều 15/12.

Tại trụ sở tỉnh Gunma, dù tiết trời lạnh 6 độ C, rất đông người Việt Nam tại Nhật đã đứng chờ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tới thăm.

Trong cuộc gặp với Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời hẹn ông sẽ đến thăm tỉnh Gunma và nay đã thực hiện được.

Lời đề nghị của Thủ tướng khi thăm quê 4 đời Thủ tướng Nhật Bản - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính được chào đón khi đến trụ sở tỉnh Gunma, Nhật Bản (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Chúng ta đã nói là làm, đã hứa phải hành động cụ thể. Việt Nam - Nhật Bản vừa nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình ở châu Á và trên thế giới. Quan hệ giữa 2 nước đã và đang rất tốt đẹp, chuyến thăm tới Gunma lần này cũng nhằm cụ thể hóa mối quan hệ chiến lược này", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gọi Gunma là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", nơi đã sinh ra 4 đời Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Fukuda, người đã đưa ra học thuyết "từ trái tim tới trái tim" vào những năm 70 để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN.

Nhắc lại khi giao lưu với lao động người Việt tại Công ty Shibata Gousei, Thủ tướng cho biết mọi người đều rất vui vẻ và hạnh phúc khi sinh sống tại Nhật Bản. Ông gửi lời cảm ơn tới Thống đốc tỉnh Gunma đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động Việt trên địa bàn.

Lời đề nghị của Thủ tướng khi thăm quê 4 đời Thủ tướng Nhật Bản - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita (Ảnh: Đoàn Bắc).

"Chúng tôi muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản và Việt Nam tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, đã có 500 sự kiện được tổ chức - đây cũng là con số kỷ lục", Thủ tướng nói và cho biết các sự kiện này đều rất thực chất, cụ thể.

Theo lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, những thỏa thuận và hoạt động giữa hai nước, quan trọng nhất là tạo ra niềm tin, sự ủng hộ lẫn nhau về chính trị, ngoại giao. "Đây là định hướng quan trọng nhất cho sự phát triển của hai nước", theo lời Thủ tướng.

Ông cũng nhấn mạnh cần chuyển hóa những hoạt động giao lưu thành những dự án cụ thể, mang lại lợi ích về kinh tế cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thống đốc Yamamoto Ichita và đoàn doanh nghiệp tỉnh Gunma năm 2024 đến Việt Nam tổ chức "Ngày Gunma" tại Hà Nam, biến ý tưởng thành hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả chung cho hai tỉnh và hai nước.

Lời đề nghị của Thủ tướng khi thăm quê 4 đời Thủ tướng Nhật Bản - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe Thống đốc tỉnh Gunma giới thiệu về hình ảnh, hoạt động của người Việt tại địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita chia sẻ có rất nhiều người lao động Việt Nam tại Gunma, đóng góp cho phát triển kinh tế của tỉnh. 

Ông cho biết tháng 10 vừa qua đã cùng 30 doanh nghiệp của tỉnh Gunma đến thăm Việt Nam, cảm nhận thị trường Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Vì vậy, trong năm sau, ông sẽ cùng các doanh nghiệp khác sẽ đến Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Thống đốc Yamamoto Ichita mời Thủ tướng giao lưu với các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Gunma và mong Chính phủ Việt Nam hỗ trợ để doanh nghiệp của tỉnh qua Việt Nam đầu tư thuận lợi.

Trong đó, địa phương này muốn đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số. Sau cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita đã chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hà Nam - Gunma, thăm Khu giao lưu với người dân tỉnh Gunma.

Lời đề nghị của Thủ tướng khi thăm quê 4 đời Thủ tướng Nhật Bản - 4

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Hà Nam - Gunma (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tỉnh Gunma có dân số khoảng 2 triệu người, GDP năm 2021 khoảng 62 tỷ USD, có thế mạnh về ngành sản xuất thiết bị vận tải, linh kiện, thực phẩm, hóa học, nhựa.

Hiện có 45 doanh nghiệp của tỉnh Gunma đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như nhựa, thiết bị vận tải…, và ngày càng nhiều doanh nghiệp mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh đạt khoảng 12.000 người, là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại đây.

Hoài Thu (Từ Gunma, Nhật Bản)