Đắk Nông:

Lốc xoáy lại làm tốc mái hàng chục nhà dân

(Dân trí) - Chiều 6/5, ông Ngô Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil - cho biết, trên địa bàn huyện này mới xảy ra một trận lốc xoáy có cường độ mạnh tại 2 xã Đắk N’Drot và Đắk R’La làm tốc mái hàng chục nhà dân, gây hư hỏng một nhà công vụ.

Theo đó, tại xã Đắk N’Drot, lốc xoáy đã phá hủy hoàn toàn 2 căn nhà; 12 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo; 30 căn nhà khác bị hư hỏng nhẹ. Trong khi đó, tại xã Đắk R’La, lốc xoáy cũng đã cuốn bay mái tôn, gây hư hỏng 3 căn phòng nhà công vụ của giáo viên một trường tiểu học nằm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil - ông Ngô Thanh Hải, cho PV Dân trí biết thêm, sau khi nhận được thông tin lốc xoáy phá hủy nhiều nhà cửa của 2 xã nói trên, UBND huyện Đắk Mil đã phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, chằng chéo lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Theo lời ông Hải, đối với 2 căn nhà bị sập hoàn toàn tại xã Đắk N’Drot, phía chính quyền đã kêu gọi các doanh nghiệp chung tay góp sức để xây lại cho 2 hộ dân này. Theo thông tin, đến thời điểm hiện tại, đã có đơn vị đứng ra hỗ trợ để xây mới 2 căn nhà nói trên, trị giá mỗi căn nhà là 30 triệu đồng. Đối với 12 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, UBND huyện Đắk Mil đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng sửa chữa nhà cửa.

Lốc xoáy lại làm tốc mái hàng chục nhà dân

Một căn nhà ở xã Ea Na (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn hôm 30/4 vừa qua. 

Ngoài ra, đối với nhà công vụ giáo viên của một trường tiểu học tại xã Đắk R’La bị lốc xoáy làm tốc mái, UBND huyện Đắk Mil cũng cấp kinh phí giao cho chính quyền xã phối hợp cùng nhà trường nhanh chóng sửa chữa phòng ốc, bố trí giáo viên ở tạm chỗ khác. “Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy gây thiệt hại tại 2 xã này là 440 triệu đồng", ông Hải thông tin. 

Được biết, khi lốc xoáy đi qua địa bàn 2 xã trên, người dân đã chủ động phòng tránh nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, một trận lốc xoáy có cường độ mạnh kèm mưa lớn đã làm tốc mái 60 nhà dân trên địa bàn 2 phường Nghĩa Phú, Nghĩa Thành và xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa). Theo thông tin từ Văn phòng UBND thị xã Gia Nghĩa, trận lốc xoáy này đã gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, trong vòng nửa tháng qua, tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã có ít nhất 3 trận lốc xoáy làm hơn 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Viết Hảo