Lốc "càn quét" Nghệ An gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng

(Dân trí) - Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ, lốc lớn xảy ra trên địa bàn Nghệ An, càn quét qua nhiều vùng, gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Sỹ Hưng - PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An - cho biết, do thời tiết cực đoan nên từ ngày 29/4 đến ngày 4/5, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rào và giông, có các đợt tố lốc xảy ra ở một số huyện.

Theo báo cáo tổng hợp của Uỷ ban nhân dân 7 huyện Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Hợp, lốc xoáy đã làm 14 căn nhà bị sập đổ và hư hỏng nặng; 894 nhà bị tốc mái; hàng trăm đồ dùng như ti vi, máy vi tính, tủ lạnh bị hư hỏng...

Lốc cũng đã làm 7 điểm trường bị hư hỏng, 6 phòng học bị tốc mái và làm một số trường mầm non bị tốc mái. Bên cạnh đó, diện tích lúa cũng bị lốc tàn phá, thiệt hại hơn 325ha. Diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại hơn 718ha... Thiệt hại ước tính hơn 28 tỷ đồng.

Theo đó, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện và các ban ngành cấp huyện có mặt tại hiện trường để triển khai phương án khắc phục hậu quả; Khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện trên địa bàn để sửa chữa trường học ổn định trường lớp cho học sinh;giúp đỡ nhân dân sửa lại nhà ở bị sập đổ, tốc mái, khôi phục sản xuất;chặt hạ, di dời các cây, cột điện bị đổ và xử lý các điểm bị sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông. 

Đồng thời, trích nguồn kinh phí dự phòng của huyện để động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt ưu tiên các gia đình chính sách, neo đơn… Tiến hành kiểm tra, rà soát cụ thể các hạng mục bị thiệt hại, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ theo chế độ hiện hành.

Một số hình ảnh lốc lớn gây thiệt hại tại Nghệ An:

Một nhà dân ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương sau cơn lốc (Ảnh: V.H).
Một nhà dân ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương sau cơn lốc (Ảnh: V.H).

Một nhà dân ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương sau cơn lốc (Ảnh: V.H).
Một nhà dân ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương sau cơn lốc (Ảnh: V.H).
Chưa đầy một tuần lễ, nhưng tại địa bàn xã miền núi Lưu Kiền, huyện Tương Dương đã phải hứng chịu 3 trận lốc xoáy khiến hơn 50 gia đình tại đây bị lốc làm hư hỏng nhà... (Ảnh: V.H)

Một nhà dân ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương sau cơn lốc (Ảnh: V.H).

Một nhà dân ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương sau cơn lốc (Ảnh: V.H).
Các lực lượng của huyện Tương Dương giúp nhân dân xã Lưu Kiền dựng lại nhà, khắc phục sau lốc tàn phá.

Một số cây xanh ở địa bàn huyện Thanh Chương bị lốc quật đổ.
Một số cây xanh ở địa bàn huyện Thanh Chương bị lốc quật đổ.

Nhiều phòng học ở Thanh Chương  bị lốc thổi bay ngói.
Nhiều phòng học ở Thanh Chương  bị lốc thổi bay ngói.

Một nhà xe của học sinh ở huyện Thanh Chương sau cơn lốc đi qua chỉ còn lại những thanh xà ngang.
Một nhà xe của học sinh ở huyện Thanh Chương sau cơn lốc đi qua chỉ còn lại những thanh xà ngang.

Sách vở, đồ dùng dạy học của các em tại địa bàn huyện Thanh Chương sau khi cơn lốc đi qua.
Sách vở, đồ dùng dạy học của các em tại địa bàn huyện Thanh Chương sau khi cơn lốc đi qua.

Sách vở, đồ dùng dạy học của các em tại địa bàn huyện Thanh Chương sau khi cơn lốc đi qua.

Sách vở, đồ dùng dạy học của các em tại địa bàn huyện Thanh Chương sau khi cơn lốc đi qua.


Sách vở, đồ dùng dạy học của các em tại địa bàn huyện Thanh Chương sau khi cơn lốc đi qua.
Cán bộ UBND xã Hạnh Dịch, huyện biên giới Quế Phong cùng cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Hạnh Dịch giúp nhân dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Nguyễn Duy