Lộ mặt "nữ quái" bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang

(Dân trí) - Lực lượng chức năng đã bàn giao Nguyễn Thị Thu, cùng đối tượng liên quan là Đặng Văn Bằng cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lộ mặt nữ quái bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang - 1

Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối ngày 22/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã phối hợp với phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu an toàn cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi), bị đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, hiện đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên quang) bắt cóc.

Lộ mặt nữ quái bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang - 2

Công an tỉnh Tuyên Quang bàn giao cháu bé cho gia đình (ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, khoảng 21h ngày 22/8/2020, tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu an toàn cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (bị bắt cóc vào chiều ngày 21/8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đồng thời khống chế đối tượng bắt cóc là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, hiện đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên quang) cùng đối tượng liên quan là Đặng Văn Bằng (SN 1987, trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đưa về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang.

Lộ mặt nữ quái bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang - 3

Sau khi bắt cóc cháu Bảo, Thu đã thay quần áo cho cháu bé để ngụy trang (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, cháu Bảo đã được bàn giao cho gia đình, các đối tượng được bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lộ mặt nữ quái bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang - 4

Bằng (bìa trái) và Thu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho biết, việc lực lượng công an nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng bắt cóc, đưa cháu bé trở về an toàn, khoẻ mạnh không chỉ là niềm vui đối với gia đình cháu mà còn giúp trấn an dư luận, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lộ mặt nữ quái bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang - 5

Cháu Bảo được lực lượng chức năng bàn giao lại cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua sự việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác khi đưa con em mình đến những nơi công cộng; không được chủ quan, rời mắt khỏi trẻ em dưới 6 tuổi vì nguy hiểm có thể rình rập ở mọi lúc, mọi nơi.

Trần Thanh