1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lĩnh 10 năm tù vì giở trò đồi bại với em họ

(Dân trí) - Sáng nay 24/5, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Vi Văn Sơn (trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) 10 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Lĩnh 10 năm tù vì giở trò đồi bại với em họ - 1
Vi Văn Sơn lĩnh 10 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, chiều 2/1/2010, Vi Văn Sơn trên đường đi chơi về thì thấy cháu L (3 tuổi) là em con chú của mình đang đi chơi.
 
Sau một hồi nô đùa, Sơn bế cháu L về nhà mình đưa ra một gói kẹo dụ cháu bé để giở trò đồi bại. Tuy nhiên khi Sơn đang chuẩn bị thực hiện hành vi thú tính thì bị một bé gái hàng xóm phát hiện nên phải dừng lại.
 
Thực hiện tội phạm đến cùng, Sơn bế cháu L lên khu rừng gần nhà và thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thỏa mãn dục vọng thấp hèn, Sơn để mặc cháu L ở đó rồi bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
 
Cháu L tự tìm được đường về nhà và bố mẹ L thấy con có những biểu hiện lạ. gặng hỏi thì phát hiện sự việc nên đã trình báo công an. Sơn bị bắt ngay sau đó và sáng nay 24/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Vi Văn Sơn 10 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Nguyễn Duy