Liên minh tiêu cực từ trong “ruột”
Sau hai công trình xây dựng quy mô khá lớn ở quận Hoàn Kiếm và Thanh Xuân bị “rút ruột”, Công an Hà Nội vừa phát hiện thêm 1 vụ nữa ở công trình Trung tâm Hội nghị công đoàn Việt Nam - số 1A Yết Kiêu. Hôm qua 20/12, công an đã tiếp tục làm việc với một số cán bộ liên quan để làm rõ các vi phạm.
Công trình này được khởi công ngày 27/9, theo tiến độ hết tháng 12/2006 sẽ hoàn tất việc ép cọc móng. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang thi công phần ép cọc mũi với tổng khối lượng 548 cọc, đã ép được 389 cọc. Kiểm tra thực tế 2 cọc D1 và D2 đã phát hiện số lượng và chủng loại thép trong cọc sai lệch nhiều so với thiết kế.
Theo cơ quan điều tra, công trình này có đủ “ban, bệ” do Ban quản lý dự án số 1 Yết Kiêu, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, là chủ đầu tư. Đơn vị thiết kế là Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng số 36. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (Bộ Xây dựng). Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, ở đây đã xảy ra hành vi tham nhũng nghiêm trọng, “rút ruột” công trình trong xây dựng cơ bản.
“Giám sát” có vẻ chặt chẽ như vậy nhưng thực tế cọc ép bị “rút” tới trên 1/2 “ruột thép” mà vẫn không hề bị phát hiện. Tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long, phát hiện trên 20 cọc bê tông vừa được đúc phục vụ công trình cũng đều bị “rút ruột” 1/2 thép so với thiết kế và thay đổi chủng loại thép, từ phi 22 xuống phi 21, phi 18; rút đai sắt từ 48 theo thiết kế xuống còn 23...
Ông Vũ Văn Tám, Phó giám đốc công ty phụ trách xưởng sản xuất, đã phải thừa nhận việc “rút ruột” thép cọc nói trên và cho biết có sự thỏa thuận với Phạm Đình Võ, cán bộ giám sát của nhà thầu; Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ giám sát sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí và xây dựng số 10 Thăng Long và Tống Trường Hải, cán bộ tư vấn giám sát để lấy tiền “cải thiện đời sống công nhân”.
Ngày 19/12, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Vũ Văn Tám; Phạm Đình Võ (1983); đồng thời, đã ra lệnh bắt Tống Trường Hải (1982), cán bộ Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng (tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn).
Được biết, Công trình Trung tâm Hội nghị Công đoàn được thiết kế 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích 1.250 m2, tổng trị giá 58 tỷ đồng.
Theo Quốc - Liên
Sài Gòn Giải Phóng