Lên Yên Bái chơi cùng gia đình, thiếu niên Nam Định tử vong khi tắm thác

Trần Thanh

(Dân trí) - Rủ nhau ra thác Đá Dải thuộc xã Lương Thịnh (Trấn Yên, Yên Bái) tắm, cháu Q. (15 tuổi) và cháu B. (10 tuổi) bị đuối nước thương vong.

Lên Yên Bái chơi cùng gia đình, thiếu niên Nam Định tử vong khi tắm thác - 1

Người thân đau đớn đưa thi thể cháu Q. về địa phương an táng.

Chiều ngày 21/4, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 1 cháu nhỏ tử vong và 1 cháu đang được cấp cứu.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 20/4, tại thác Đá Dải, cháu Đoàn Văn Q. (15 tuổi, ở phường Cửa Nam, thành phố Nam Định) và cháu Nguyễn Đỗ Gia B. (10 tuổi, ở xã Lương Thịnh) cùng một nhóm khoảng 5-6 người đi tắm thác. Bất ngờ cháu Q. và cháu B. bị đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, những người đi cùng và người dân làm nương gần đó đã nỗ lực cứu vớt, sơ cứu và đưa nạn nhân đến trạm y tế cấp cứu, nhưng cháu Đoàn Văn Q. đã tử vong. Cháu Nguyễn Đỗ Gia B. tiếp tục được chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo lãnh đạo xã Lương Thịnh, ngày hôm qua (20/4), cháu Q. cùng gia đình từ Nam Định tới Yên Bái để dự đám cưới. Dự đám cưới xong, cả nhóm người ra thác tắm và xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Khu vực thác Đá Dải trước đây có nhiều người địa phương đến tắm, tuy nhiên vài năm trở lại đây, lũ nhiều dẫn đến nước đục, ít người tắm. Khu vực này mực nước lớn, chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo người dân không nên ra đây tắm. Trường hợp này có thể do ở nơi khác đến nên không biết vẫn ra đây tắm. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà để an táng theo phong tục địa phương", vị lãnh đạo xã Lương Thịnh thông tin thêm.