1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Lên kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc cho gấu ngựa bị bệnh

(Dân trí) - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa) đang chăm sóc 2 cá thể gấu ngựa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, 1 trong 2 cá thể gấu bị bệnh nên tỉnh Thanh Hóa đang đề nghị cả 2 tới Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam.

Được biết, hai cá thể gấu nêu trên gồm một cá thể gấu đực và một cá thể gấu cái, trọng lượng thời điểm bàn giao là 6kg/cá thể. Đây là tang vật sau xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước do Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu bàn giao ngày 7/5/2013 với mục đích cứu hộ.

Hai cá thể gấu ngựa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.
Hai cá thể gấu ngựa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

Ngày 20/12/2013, theo báo cáo của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, sau khi nhận bàn giao, tập thể cán bộ của ban quản lý đã chăm sóc chu đáo 2 cá thể gấu nói trên, gấu phát triển bình thường, trọng lượng bình quân tăng từ 4 - 6 kg/cá thể/tháng. Tại thời điểm gấu bị bệnh ngày 4/10, trọng lượng đạt: gấu ngựa cái 70 kg, gấu ngựa đực 64 kg.

Do thời tiết, khí hậu biến đổi thất thường, điều kiện nuôi nhốt có phần chưa phù hợp với điều kiện môi trường sống tự nhiên của gấu, nên cá thể gấu đực đã bị ốm. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đã mời bác sĩ thú y đến khám, điều trị nhưng tình trạng bệnh của gấu vẫn chưa thuyên giảm.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên phối hợp Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) mời các bác sỹ từ Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam đến khám, chữa trị. Theo báo cáo kết quả khám lâm sàng một cá thể gấu ngựa ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên của tổ chức Animals Asia (Tổ chức động vật Châu Á) xác định một cá thể gấu đực bị bệnh đục thủy tinh thể ở 2 mắt, rụng lông đối xứng và bị bệnh giảm bạch cầu, không phát hiện có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm nào dẫn đến các dấu hiệu lâm sàng, nhưng tình trạng cơ thể vẫn ở mức bình thường.

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên không có bác sỹ thú y chuyên trách, cán bộ được giao chăm sóc, nuôi dưỡng gấu chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể đáp ứng với các tiêu chuẩn cứu hộ, chăm sóc thú y.

Đồng thời với điều kiện chuồng trại hiện có, nguy cơ gấu bị sổng chuồng là rất lớn. Hơn nữa, nếu thả gấu về môi trường tự nhiên tại thời điểm hiện tại là không an toàn, bởi gấu đã trưởng thành, mất tập tính kiếm ăn tự nhiên, rất hung dữ, nên khó tồn tại, nguy hiểm cho tính mạng của con người.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển giao 2 cá thể gấu ngựa hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khu BTTN Xuân Liên cho Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ.

Duy Tuyên