1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lên kế hoạch cứu “con” của Vinashin

Ngày 15/8, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành.

Trước đó, tháng 1/2004 UBND tỉnh Hải Dương có quyết định thu hồi 212,89ha của 1.154 hộ dân ở xã Lai Vu, huyện Kim Thành cho ban quản lý dự án Cụm công nghiệp Hải Dương (thuộc Tập đoàn CNTT Việt Nam - Vinashin). Số tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi 1m2 đất nông nghiệp khi thực hiện dự án là 36.850 đồng/m2 đối (đất hạng 1) và 34.350 đồng/m2 (đất hạng 2) nên 316 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

 

Theo UBND tỉnh Hải Dương, do suy thoái kinh tế, Vinashin không đủ năng lực đầu tư, hiện nay mới có 11 dự án đầu tư vào KCN này, trong đó có 9 dự án đã xây dựng nhà máy, chủ yếu của các Cty con của Vinashin. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nhà máy đã dừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng suốt từ năm 2008 đến nay. Và lý do chính khiến KCN này bị biến thành bãi đất hoang vu, “đắp chiếu” từ nhiều năm nay là do còn 316 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, không chịu bàn giao mặt bằng, khiếu kiện kéo dài, cản trở thi công.

 

Xác định hai dự án này có tầm quan trọng đối với việc phát triển KCN Lai Vu nói riêng, kinh tế - xã hội địa phương nói chung, UBND tỉnh Hải Dương quyết tâm đưa KCN Lai Vu đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - cho biết theo kế hoạch sau ngày 25/8 các Cty sẽ tiến hành xây dựng 2,7km tường rào bao quanh phía ngoài khu công nghiệp và 2,1km tường phía trong Cty may Tinh Lợi.

 

Trước đây các Cty nhiều lần tiến hành thi công nhưng bị hàng trăm hộ dân phản đối ra cản trở nên không thực hiện được. Để KCN đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh sẽ  chuẩn bị chu đáo các phương án, tổ chức có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ cho hai DN triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng và vận hành nhà máy đúng tiến độ.

 

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Loan - PGĐ phụ trách Công an tỉnh Hải Dương - cho biết, sẽ căn cứ quy mô và mức độ, số hộ dân phản đối để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Theo ông Loan, hiện Cty có khoảng 100 bảo vệ nhưng không thể đảm bảo an ninh, tỉnh sẽ huy động lực lượng công an làm nòng cốt với lực lượng an ninh, dân quân xã... tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.

 

Theo H.Hoan – Mai Linh

Lao Động