Lên chức bà ngoại ở... tuổi 33

(Dân trí) - Lấy chồng năm 15 tuổi, 32 tuổi có thông gia, 33 tuổi có cháu ngoại. Chị Phan L.T ở ấp Bình Minh, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau kể lại chuyện hôn nhân của mình mà muốn cười ra nước mắt.

Lên chức bà ngoại ở... tuổi 33 - 1

Chị T (áo đen) trong ngày cưới con gái đầu lòng.
 
Cha mẹ nghèo nuôi tới 10 người con, kiếm đủ cơm ăn đã là khó nói chi nuôi con học hành, đến ngày sinh của mình, chị T cũng chỉ nhớ mang máng là năm 1976. Năm lên 9 tuổi, chị T phải bỏ học cùng mẹ làm thuê kiếm sống. Nhà nghèo, đông con, người cha thô lỗ bỏ mặc mẹ con chị đi theo người đàn bà khác.

 

Năm 1991, ngày chị gần 15 tuổi, người cha trở về nhà tuyên bố làm đám “ăn trầu, uống rượu của con”. Mẹ chị ngạc nhiên còn chị T ngơ ngác. Khi người cha độc đoán quyết định gả chị cho người con trai hơn chị một tuổi. Dù chưa biết chuyện hôn nhân nam nữ là gì, chị vẫn đành nhắm mắt lên xe hoa về nhà chồng.

 

Sau ba tháng ở với người chồng xa lạ - một chàng trai 16 tuổi - chị mang bầu và 9 tháng sau hạ sinh con đầu lòng. Đến năm 24 tuổi chị đã có 4 con. Đôi vợ chồng trẻ đông con, già trước tuổi không một ngày hạnh phúc bởi quanh năm đầu tắt mặt tối làm thuê cuốc mướn vẫn không đủ ăn.

 

Năm 2008, con gái đầu lòng của chị vừa ngoài tuổi 15. Như phiên bản của cuộc đời chị, một chàng trai 16 tuổi cùng quê đến dạm hỏi con chị. Con gái chị lên xe hoa khi vừa 16 tuổi, chàng rể 17 tuổi. Hiện thì chỉ còn vài ngày nữa thôi, chị T sẽ đón con gái về nhà sinh nở theo tập tục địa phương.

 

33 tuổi, 4 đứa con, sắp có 1 cháu ngoại, chị T chưa một lần được ký vào tờ hôn thú. Hỏi chị về giấy kết hôn, chị hồn nhiên: “Từ hồi nào có nghe ai hỏi đến giấy kết hôn đâu, cho nên không làm”. Con gái chị giờ cũng vậy, sắp ở cữ rồi cũng chưa từng “biết mặt” tờ hôn thú.

 

Đặt vấn đề thực hiện luật hôn nhân gia đình, ông Bùi Thanh Trung, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, phân trần: Trước giờ ông chưa xác nhận trường hợp nào trong xã kết hôn trước tuổi quy định của pháp luật. Thực tế có những trường hợp cán bộ ấp biết nhưng do gia đình 2 bên thống nhất, con cái đồng ý‎, không ai khiếu nại nên không báo cáo về xã.

 

Phạm Tâm