Lấy ý kiến góp ý về mẫu trang phục mới của ngành thanh tra

Thế Kha

(Dân trí) - Dự thảo Thông tư quy định về trang phục ngành thanh tra vừa được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi. Trong đó, nghiêm cấm cho thuê, mượn, trao đổi hoặc sử dụng trang phục thanh tra trái quy định.

Thông tư này quy định về mẫu trang phục và việc quản lý, sử dụng trang phục thanh tra của cơ quan thanh tra và cán bộ, thanh tra viên.

Trang phục thanh tra bao gồm: Áo măng tô, quần áo thu đông, sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, mũ kê-pi, sao mũ, cành tùng, biển tên, cầu vai, cấp hàm, cà vạt, cặp tài liệu, thắt lưng da, giày da, dép quai hậu, bít tất và quần áo mưa.

Áo sơ mi dài tay và ngắn tay của cán bộ ngành thanh tra sẽ có màu xanh dương.

Lấy ý kiến góp ý về mẫu trang phục mới của ngành thanh tra - 1

Mẫu trang phục xuân hè của nam cán bộ, thanh tra viên (Ảnh: TTCP).

Dự thảo thông tư nêu rõ, cán bộ, thanh tra viên mặc trang phục thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; dự các buổi lễ kỷ niệm, hội nghị, làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài ngành; dự lớp học, lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ thanh tra mặc trang phục xuân hè từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/10 hàng năm; mặc trang phục thu đông từ 1/11 năm trước đến hết ngày 31/3 năm sau.

Khi sinh hoạt tập trung phải mặc trang phục thống nhất do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Thanh tra viên công tác từ Đà Nẵng trở vào Nam, do điều kiện thời tiết nên có thể không mặc trang phục thu đông. Thủ trưởng cơ quan báo cáo Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định chuyển đổi trang phục một áo măng tô thành hai áo xuân hè. Quy định này cũng áp dụng với thanh tra viên của Thanh tra Chính phủ làm việc tại TP Nha Trang, Khánh Hòa và TPHCM.

Lấy ý kiến góp ý về mẫu trang phục mới của ngành thanh tra - 2

Một mẫu trang phục của nữ cán bộ thanh tra (Ảnh: TTCP).

Dự thảo thông tin, cầu vai, cấp hàm của Tổng Thanh tra Chính phủ có viền chạy xung quanh gắn 4 sao thành một hàng dọc; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ có viền chạy xung quanh gắn 3 sao thành hàng dọc trên cầu vai.

Vụ trưởng và tương đương là công chức thuộc Thanh tra Chính phủ; chánh thanh tra bộ, ngành; chánh thanh tra cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng đều có viền chạy xung quanh gắn 1 sao thành một hàng dọc cầu vai.

Theo dự thảo, cán bộ, thanh tra viên đội mũ kê-pi khi mặc trang phục trong trường hợp trao và nhận huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng khác. Khi đội mũ kê-pi phải đội ngay ngắn, cài quai khi có yêu cầu.

Thanh tra Chính phủ cho biết người được cấp trang phục ngành có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản theo quy định của Nhà nước.

Trường hợp cán bộ, thanh tra viên chuyển công tác khác hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc thì phải thu hồi trang phục cùng với biển tên, cành tùng, cầu vai, cấp hàm mũ kê-pi.

Lấy ý kiến góp ý về mẫu trang phục mới của ngành thanh tra - 3

Cầu vai, cấp hàm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Việc cấp phát trang phục thanh tra thực hiện theo niên hạn được quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp trang phục đã được cấp bị hư hỏng hoặc mất mát do nguyên nhân khách quan thì được cấp bổ sung.

"Trường hợp trang phục đã được cấp bị hư hỏng hoặc mất mát do nguyên nhân chủ quan thì cá nhân tự may sắm đảm bảo yêu cầu trang phục theo quy định để sử dụng khi thi hành công vụ", dự thảo nêu.

Cấm cho thuê, mượn trang phục thanh tra

Thanh tra Chính phủ nghiêm cấm sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu không đúng ngạch, bậc, sử dụng sai mục đích hoặc trong khi không làm nhiệm vụ nhằm vụ lợi.

Nghiêm cấm cho thuê, mượn, trao đổi hoặc sử dụng trang phục thanh tra trái quy định; mặc trang phục không sạch sẽ, gọn gàng, thiếu đồng bộ, thống nhất.

Hành vi tự ý may trang phục cho người không phải cán bộ, thanh tra viên cũng bị nghiêm cấm.