Gia Lai:

Lay ơn nở muộn, mất giá, người trồng lo mất tết

(Dân trí) - Những ngày tết đang cận kề nhưng hàng trăm nhà vườn trồng hoa lay ơn “đứng ngồi không yên” vì hoa nở muộn. Không những thế, năm nay hoa lay ơn lại còn rớt giá thê thảm.

Đang tuyển chọn những bông lay ơn có khả năng nở được để đưa đi ngoại tỉnh, ông Trần Hưởng (Thôn 9, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, năm nay gia đình trồng khoảng 2.000m3 hoa lay ơn. Nhưng do thời tiết giá lạnh nên lay ơn đến nay mới chỉ cương nụ, nếu dự tính phải 30, 1 Tết mới bắt đầu hé bông.

Hiện tại gia đình đang tuyển chọn những bông hoa nở trước để hái và đóng thùng gửi đi bán ở tỉnh ngoài. Số hoa còn lại thì khoảng 29, 30 Tết gia đình mới hái để bán tại địa phương.

Dù đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng lay ơn nhưng ông Hưởng cùng với các nhà vườn lân cận đều không ngờ về diễn biến thời tiết thất thường của thời tiết năm nay…

Người trồng khóc ròng trên những ruộng lay ơn chậm hoa dịp Tết

“Không những thế, giá hoa lay ơn năm nay đang giữ mức 30 ngàn đồng/bó, rất thấp so với mức 120 ngàn đồng/bó những năm trước. Người dân chúng tôi đang hy vọng những ngày cận tết giá hoa tăng lên chút cho dân đỡ lỗ… Còn hiện tại, có nhập hoa đi ngoại với giá mức 30 ngàn thì cũng chỉ hòa vốn. Nhưng do diện tích lớn nên phải thu hoạch để xuất đi trước… Số còn lại bán tết”, ông Hưởng cho biết thêm.

Đợt lạnh kéo dài trước Tết Nguyên đán đã khiến nhiều vườn hoa lay ơn của các hộ nông dân trên địa bàn Gia Lai không có hoa nở bán dịp cuối năm. Dự kiến để lay ơn nở được thì phải chờ những ngày sau tết.

“Năm nay trời trở lạnh kéo dài nên hầu hết các loại cây trồng bị chậm thu hoạch so với mọi năm chứ không riêng lay ơn. Số hoa nở bán vào dịp tết quá khiêm tốn và "chờ" tới khi tiết trời những ngày sau tết ấm lên mới chịu bung ra đồng loạt. Cũng vì vậy mà có nhà vườn hụt vốn, thậm chí tiền vay ngân hàng đã đến kỳ đáo hạn…”, bà Nguyễn Thị Hòa (Thôn 3, An Phú, TP.Pleiku) bộc bạch.

Những hình ảnh PV ghi lại tại những cánh đồng lay ơn chưa thể thu hoạch dù Tết đã cận kề:

Tuy tết đang cận kề, nhưng bà Hòa vẫn chưa có hoa lay ơn để bán
Tuy tết đang cận kề, nhưng bà Hòa vẫn chưa có hoa lay ơn để bán

Một số nhà vườn lớn phải hái tuyển để đưa hoa đi bán ở ngoại tỉnh

Một số nhà vườn lớn phải hái tuyển để đưa hoa đi bán ở ngoại tỉnh

Vì hoa nở muộn nên chất lượng và sản lượng không bằng những năm trước
Vì hoa nở muộn nên chất lượng và sản lượng không bằng những năm trước

Nhiều diện tích dự kiến phải đúng tết hoa mới nở

Nhiều diện tích dự kiến phải đúng tết hoa mới nở

Theo bà con, nguyên nhân hoa lay ơn nở muộn là do thời tiết lạnh nên rất khó căn được thời gian trồng
Theo bà con, nguyên nhân hoa lay ơn nở muộn là do thời tiết lạnh nên rất khó căn được thời gian trồng

Lay ơn ương bướng chờ tết mới bung hoa

Lay ơn "ương bướng" chờ tết mới bung hoa


Người dân phải lựa hoa cắt bán cho các tỉnh xa, sau đó mới hái phục vụ trong tỉnh

Người dân phải lựa hoa cắt bán cho các tỉnh xa, sau đó mới hái phục vụ trong tỉnh


Lay ơn nở muộn, mất giá…dân lo mất tết

Lay ơn nở muộn, mất giá…dân lo mất tết

Phạm Hoàng