Lật xe trong hầm đường bộ Hải Vân

Khoảng 12h ngày hôm nay 31/7, xe tải mang biển số 29H- 2268 do lái xe Phạm Đình Khoa (43 tuổi), trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên điều khiển lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Nam - Bắc đã bị lật.

Khi xe lưu thông đến Km 3+921, cách cửa hầm phía Nam 4002m, cách cửa Hầm phía Bắc 2278m, 2 lốp sau phía bên phụ xe bị rơi ra ngoài, dẫn đến xe bị lật nghiêng và trượt đến lý trình Km 3+902 thì dừng lại, rất may là lái và phụ xe chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, đội an ninh cứu hộ của xí nghiệp quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã kịp thời cấp cứu người bị nạn và hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, sẵn sàng công tác cứu hoả... Đội xe cứu hộ đã kéo xe bị lật ra khỏi hầm để giải phóng hiện trường đảm bảo lưu thông.

Đây là tai nạn hy hữu xảy ra kể từ khi hầm đường bộ Hải Vân đi vào hoạt động trong thời gian hơn 1 năm nay.

Theo TTXVN