1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sạt lở đá ở An Giang:

Lấp hố xoáy, chống sạt lở bờ sông Hậu

(Dân trí) - Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang vừa được Sở NN- PTNT tỉnh chọn làm đơn vị thi công lấp hố xoáy, chống sạt lở đất bờ sông Hậu thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, nơi vừa xảy ra vụ sạt lở ngày 26/5 vừa qua.

Đơn vị thi công cho biết, trước tiên sẽ  đưa từng bao cát xuống tâm vị trí sạt lở, (đoạn nhà máy nước đá Thái Bình), với chiều dài 80m, nhằm cứu lại những ngôi nhà trong khu vực này có nguy cơ sụp xuống sông. Sau đó tiếp tục thi công lấp hố xoáy thêm 200m, nâng tổng chiều dài lấp hố xoáy nơi đây lên 280m với khối lượng cát trên 60.000 m3, thời gian thi công và dự kiến hoàn thành trên 3 tháng . Dự toán kinh phí lấp hố xoáy nơi xảy ra sạt lở lên hàng tỷ đồng.

Ngày 6/6 công ty xây lắp An Giang đã tiến hành lấp hố xoáy tại điểm sạt lở phường Bình Khánh

Ngày 6/6 công ty xây lắp An Giang đã tiến hành lấp hố xoáy tại điểm sạt lở phường Bình Khánh

Ông Trần Anh Thư, Phó GĐ Sở TM-MT An Giang, cho biết, dưới lòng sông nơi xảy ra sạt lở do nước xoáy mòn đã tạo “hàm ếch” sâu khoảng 20m, dài khoảng 100m mở rộng khu vực cảnh báo nguy hiểm lên 180m. UBND tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định ban bố trình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở đất bờ sông Hậu” thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên trong phạm vi có chiều dài dọc bờ sông Hậu là 400m.

 

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 26/5 ven sông bờ sông Hậu thuộc khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đến nay đã mở rộng phạm vi sạt lở dài thêm 100m, ăn sâu vào bờ 28 m, làm 5 căn nhà và bờ kè cơ sở làm nước đá rơi xuống sông, và khiến 27 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

 

Nguyễn Hành