Lập hồ sơ đề nghị đặc xá hơn 5.000 phạm nhân

Sau 1 tháng thực hiện Quyết định 1002 của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2009, các cán bộ tại trại giam, trại tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các Bộ, ngành liên quan đã lập hồ sơ xin ân xá cho hơn 5.000 phạm nhân đủ điều kiện.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá cho biết, những người được xét đặc xá và thân nhân của họ đã nộp hơn hơn 55 tỷ đồng, hơn 100 lượng vàng tiền bồi thường dân sự, án phí và hình phạt bổ sung bằng tiền, trong đó một gia đình phạm nhân nộp 16 tỷ đồng và hơn 100 lượng vàng.

Dự kiến, cuối tháng 8 sẽ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các trại giam, trại tạm giam sẽ tổ chức tha tù trước thời hạn cho những người được đặc xá.

Sáng 21/8, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng tư vấn đặc xá, Thượng tướng Lê Thế Tiệm cho biết, trong thời gian qua, Hội đồng đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 đợt 2 tại các trại giam, trại tạm giam ở nhiều địa phương trên cả nước.

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác đặc xá lần này đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng tinh thần Hướng dẫn của Hội đồng, đúng pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, không sót lọt. Các tổ thẩm định liên ngành đã chấp thuận hơn 99% hồ sơ xin ân xá cho thấy công tác chuẩn bị, lập hồ sơ xin đặc xá đã bảo đảm tính nghiêm túc, chính xác, không sót lọt.

Các trại giam, trại tạm giam đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác hậu đặc xá, tạo những điều kiện tốt nhất cho người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, như tổ chức các lớp hướng dẫn, tuyên truyền kiến thức xã hội, pháp luật căn bản... cho những người được đề nghị đặc xá và những người sắp hết hạn chấp hành hình phạt tù.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá khẳng định, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 lần 2 là một chủ trương lớn, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, có ý thức hoàn lương.

Phó Thủ tướng nêu rõ, nhìn chung, các đợt đặc xá trước, nhất là đặc xá năm 2009 lần 1 vừa qua, đã được đạt được mục tiêu xã hội, chính trị, pháp lý như mong muốn, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.

Theo TTXVN/Vietnam+