Lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xử lý án tham nhũng

(Dân trí) - Năm 2015, Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu giúp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lựa chọn địa chỉ, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Nội chính Trung ương, ngày 21/1, ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương - cho biết, trong năm thứ 2 tái lập Ban Nội chính Trung ương, dư luận xã hội và nhân dân đặc biệt quan tâm, đòi hỏi, kỳ vọng và mong muốn có bước chuyển biến mới trong công tác phòng chống tham nhũng cũng như công tác nội chính. Tuy khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tiến độ nhanh, chất lượng cao, một số nội dung công việc phức tạp, nhạy cảm và diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, vướng mắc do các quy định của pháp luật chưa đầy đủ, chưa phù hợp với thực tiễn nhưng cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt chương trình công tác trọng tâm.

Lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc xử lý án tham nhũng
Ông Phan Đình Trạc vừa được phân công điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: Noichinh.vn)

Theo ông Trạc, năm 2015 Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chủ trì xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay” và Đề án “Sơ kết 3 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng”.

Ban Nội chính Trung ương cũng sẽ tham mưu giúp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lựa chọn địa chỉ, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng ở các địa phương và bộ, ngành trung ương; theo dõi, đôn đốc, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng mà cơ quan này được giao theo dõi, đôn đốc. Tham mưu kế hoạch triển khai, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011-2014 của các địa phương để báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ông Trạc cũng đưa ra yêu cầu tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành trung ương, nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc vừa được phân công làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh khi ông Thanh vắng mặt hoặc được uỷ quyền. 

Thế Kha