Lào Cai: Tắm sông Hồng giữa trưa nắng, cháu bé 14 tuổi mất tích

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Một học sinh 14 tuổi từ dưới xuôi lên chơi với người nhà ở xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) xuống sông Hồng tắm và bị mất tích.

Lào Cai: Tắm sông Hồng giữa trưa nắng, cháu bé 14 tuổi mất tích - 1

Lực lượng công an xã Bảo Hà và dân quân phối hợp với nhân dân địa phương tìm kiếm cháu P.V.T. mất tích trưa 4/6 khi tắm sông Hồng (Ảnh: UBND xã Bảo Hà).

Theo thông tin của UBND xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), vào khoảng 12h30 phút trưa 4/6, tại bãi ven sông Hồng thuộc thôn Liên Hà 7, xã Bảo Hà xảy ra trường hợp cháu học sinh tên P.V.T. (SN 2009) bị đuối nước mất tích do tắm sông.

Hiện lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn xã Bảo Hà phối hợp cùng nhân dân địa phương nỗ lực tìm kiếm cháu bé 14 tuổi tắm sông Hồng mất tích.

UBND xã Bảo Hà khuyến cáo đến các gia đình cần quản lý con em tốt hơn trong việc đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước của trẻ trong dịp nghỉ hè.

Trước đó, chiều 7/5, do thời tiết nắng nóng, em L.H.T. (SN 2009) ở bản Trà, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), học sinh trường Trung học cơ sở cùng 6 người bạn đi tắm sông Chảy tại khu vực Cửa Ngòi, thuộc thủy điện Vĩnh Hà, xã Điện Quan.

Tuy nhiên, trong lúc tắm do nước sông Chảy ở thủy điện Vĩnh Hà dâng lên bất ngờ, em L.H.T. không kịp bơi vào bờ nên bị đuối nước.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân cứu, đưa em T. lên bờ nhưng em đã tử vong.