Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

(Dân trí) - Sáng nay - 10/4, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 2

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 

Đoàn Ban Bí thứ TW Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 4

Đoàn Ban Bí thứ TW Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn vào viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết lời tiễn biệt trong sổ tang.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 7

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 8

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 9

Đoàn Ban Tổ chức TƯ do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ, làm trưởng đoàn. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 10

Đoàn Ban Tuyên giáo TƯ do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 11

Đoàn UBMTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBMTTQVN, làm trưởng đoàn vào viếng. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 12

Đoàn Quân ủy TƯ Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệmTổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. Đi cùng đoàn viếng còn có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Gia đình Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi vòng hoa viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 13

Đoàn viếng của Bộ Ngoại giao do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 14

Đoàn Đảng ủy Công an TƯ Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an vào viếng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 15

Đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội do ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, làm trưởng đoàn. Gia đình ông Hoàng Trung Hải, UVBCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi vòng hoa viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 16

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, quê hương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, do ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 17

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng, làm trưởng đoàn.
 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 18

Đoàn Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 19

Gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi vòng hoa viếng.

Hàng trăm cựu binh bộ đội Trường Sơn tới tiễn đưa vị Tư lệnh bộ đội Trường Sơn.

Ban Lễ tang cấp Nhà nước chờ vào viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 20

Ban Lễ tang Cấp Nhà nước chuẩn bị vào viếng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 21

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đeo băng tang đen, đến nhà tang lễ từ khá sớm.

Cựu binh bộ đội Trường Sơn chia sẻ nỗi tiếc thương khi Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên qua đời

Sáng sớm nay, trời Hà Nội bất ngờ đổ những cơn mưa phùn nhẹ. Mặc dù từ 7h30 Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên mới bắt đầu, nhưng từ hơn 6h sáng đã có rất đông người thân, đồng đội, những người lính của ông về trước nhà tang lễ chờ tới giờ được vào thắp nén nhang thơm vĩnh biệt vị tướng huyền thoại của tuyến đường Trường Sơn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - 22

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI.

Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên bắt đầu từ 7h30' và kéo dài đến 12h30'. Lễ truy điệu từ 12h30', Lễ di quan từ 13h15' cùng ngày. Lễ an táng hồi 17h cùng ngày, tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Ban Lễ tang gồm 23 đồng chí do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (tên khai sinh Nguyễn Hữu Vũ, Bí danh Nguyễn Văn Đồng), sinh ngày 1/3/1923; Quê quán xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; thường trú tại số nhà 54 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1938, được kết nạp vào Đảng tháng 12/1939.

Ông đã giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; nguyên: Tư lệnh Bộ Chỉ huy 559 kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy 559; Bí thư Ban cán sự cố vấn, kiêm Tư lệnh Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 11 giờ 42 phút, ngày 04/4/2019 (tức ngày 30 tháng 02 năm Kỷ Hợi) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.
Trên 80 năm hoạt động cách mạng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Tuấn Hợp