1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT viếng các cô giáo trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

(Dân trí) - Sáng 9/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng... đã tới viếng và chia sẻ nỗi đau với gia đình các cô giáo đã tử nạn trong vụ tại nạn ở Khánh Hòa vào ngày 7/6.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện trường đại học Đà Nẵng và Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT viếng các cô giáo trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa
Thứ trưởng Bùi Văn Ga và phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hỏi và chia sẻ nổi đau với gia đình các cô giáo tử nạn

Theo đó, đoàn đã đến thăm và chia buồn với gia đình cô Nguyễn Thị Minh (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), gia đình cô Nguyễn Thị Mai (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và gia đình cô Phạm Thị Thủy cùng con trai Ma Trung Kiên (phường An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hương viếng cô Nguyễn Thị Mai

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn thăm hương viếng cô Nguyễn Thị Mai
 

Thay mặt đoàn, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời mong các gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương này.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga thắp hương viếng cô Nguyễn Thị Mai
Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga thắp hương viếng cô Nguyễn Thị Mai

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng (trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử nạn, mỗi trường hợp 3 triệu đồng). Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và Đại học Đà Nẵng cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.


Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử nạn 3 triệu đồng và mỗi trường hợp bị thương 2 triệu đồng. Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình cô giáo tử nạn 5 triệu đồng, 1 triệu đồng cho gia đình người thân của cô giáo tử nạn và gia đình tài xế.


Từ lúc thi thể của các cô giáo được đưa về quê nhà, rất đông các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, bà con, đồng nghiệp học sinh đã tới viếng và chia buồn với gia đình.

 
Khánh Hồng