1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng theo Chỉ thị 15

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Tỉnh Lạng Sơn đã quyết định điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với huyện Hữu Lũng, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Lạng Sơn giãn cách xã hội huyện Hữu Lũng theo Chỉ thị 15 - 1

Kể từ 12h ngày 23/6, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) nới lỏng phòng dịch, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 (Ảnh: Nguyễn Quỳnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu vừa ký ban hành quyết định về việc điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16 sang Chỉ thị số 15 trên toàn bộ địa bàn huyện Hữu Lũng kể từ 12h ngày 23/6 cho đến khi có thông báo mới.

Tại định này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp diễn ra ngày 22/6, ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh cho biết, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát.

Theo thống kê, trong đợt dịch từ ngày 6/5 đến ngày 21/6, toàn tỉnh Lạng Sơn có 104 F0, 2.800 F1, trên 22.600 F2. Trong đó, có 44 trường hợp điều trị khỏi, một trường hợp tử vong, trên 2.600 F1 và gần 22.000 F2 đã hoàn thành cách ly. 

Đối với việc tiếp nhận F0, F1 và công dân từ vùng dịch về, tính đến ngày 21/6, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 253 F0 đủ điều kiện xuất viện về địa phương; toàn tỉnh tiếp nhận 671 trường hợp F1 từ Bắc Giang về địa phương; đã tiếp nhận 994 công dân từ các khu phong tỏa của Bắc Giang về theo kế hoạch của tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi một cho gần 29.000 người.

Theo ông Huyên, đối với các huyện (trừ huyện Hữu Lũng) và TP Lạng Sơn trên địa bàn, căn cứ tình hình thực tế có thể quyết định nới lỏng giãn cách, cho hoạt động trở lại một số các dịch vụ nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các địa phương xây dựng phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ", tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân chung tay trong công tác phòng chống dịch…

Trước đó, ngày 31/5, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định cách ly xã hội toàn huyện Hữu Lũng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để khoanh vùng, dập dịch.