1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Làng kinh tế mới... không người ở

(Dân trí) - Theo kế hoach của dự án di dân phát triển kinh tế mới do UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, 25 hộ gia đình trẻ của xã Yên Giang, huyện Yên Định sẽ được hỗ trợ vào vùng kinh tế mới. Nhưng hơn 10 năm nay, dự án làm theo kiểu "đem con bỏ chợ".

Theo quan sát của chúng tôi, hàng chục ngôi nhà bị bỏ hoang, xập xệ không người ở, xung quanh là những cánh đồng mía, sắn vừa qua mùa thu hoạch. Gọi là làng kinh tế mới nhưng không có lấy một đường dây điện chạy qua, nguồn nước uống khan hiếm, đường xá đi lại khó khăn…

Làng kinh tế mới... không người ở   - 1
Những ngôi nhà bỏ hoang trơ trọi đã nhiều năm nay

Trong làng kinh tế mới của xã Yên Giang chỉ có hai ngôi nhà có người sinh sống, đó là vợ chồng anh Lâm - chị Hồng và gia đình anh Hà - chị Hường. Hai gia đình này đã sinh sống từ khi dự án được triển khai cho đến nay nên rất thấu hiểu sự khó khăn, vất vả nơi làng kinh tế mới này.

Chị Hồng tâm sự: "Vợ chồng tôi cưới xong là được ông bà cho chuyển vào trong làng này để sinh sống và phát triển kinh tế. Thấy Nhà nước quan tâm tới những cặp vợ chồng trẻ nên chúng tôi mừng lắm. Ai ngờ, vào đây mới thấy nào là khó khăn về điện, đường, nước sinh hoạt… Nhưng gia đình bố mẹ tôi vốn khó khăn, đất đai ít nên đành liều bám trụ lại đây vậy".

Dự án di dân phát triển kinh tế mới ở xã Yên Giang được khiển khai từ năm 2000, ưu tiên cho 25 hộ gia đình trẻ có từ 2 - 3 cặp vợ chồng cùng chung sống trong một gia đình, nhằm mục đích giãn dân và giải quyết phần nào những khó khăn cho các gia đình trẻ .
 
Làng kinh tế mới... không người ở   - 2
Những ngôi nhà không người ở

Các hộ gia đình vào làng kinh tế mới sinh sống sẽ được cấp 200m2 đất ở, được hỗ trợ một phần tiền xây móng nhà và tiền đào giếng. Ban đầu, dự án được sự đồng tình ủng hộ của người dân nên triển khai rất nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn, hàng chục ngôi nhà mới đã mọc lên, các cặp vợ chồng trẻ kéo nhau vào ở, hứa hẹn một tương lai tại làng kinh tế mới.

Thế nhưng, khi các hộ gia đình chạy vạy vay tiền để xây dựng nhà cửa thì dự án lại bắt đầu lắng xuống. Điện, đường giao thông, tiền hỗ trợ đào giếng…chờ mãi chẳng thấy đâu.

Anh Lưu Hồng Lâm, một trong hai hộ gia đình còn sinh sống tại làng tâm sự: "Được di dân đi phát triển vùng kinh tế mới, chúng tôi phấn khởi vô cùng, bởi Nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi lập nghiệp. Ban đầu, ở đây có khoảng hơn 10 hộ vào sinh sống, nhưng do thiếu thốn về điện, nước, đường xá… nên họ đã bỏ làng hết. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, dự án cũng không có ai ngó ngàng tới, chẳng khác gì "đem con bỏ chợ".
 
Làng kinh tế mới... không người ở   - 3
Người dân chia sẻ những khó khăn và bức xúc về dự án trên

Anh Hà cũng chia sẻ: "Mới sống ở đây được một thời gian, chúng tôi đã thấy sự khó khăn và thiếu thốn về điện, đường, nước sinh hoạt… Nhưng cũng từ khi đó, các cơ quan chức trách cũng không quan tâm nên dân càng khổ, dự án bị bỏ hoàng nhiều năm nay, ngay cả tiền hỗ trợ đào giếng chúng tôi cũng chưa được nhận".

Một dự án mang tính chất phát triển kinh tế mới cho các hộ gia đình trẻ với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng đã bị bỏ hoang cả chục năm nay. Nhưng khi hỏi đến cơ quan chức năng, chúng tôi lại nhận được câu trả lời không biết hoặc chưa có hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch UBND xã Yên Giang cho biết: "Tôi nhận chức sau khi dự án đã được triển khai nên tôi không nắm rõ được nội dung cụ thể của dự án như thế nào. Nhưng hiện tại chỉ còn 2/25 hộ gia đình là đang sống tại làng kinh tế mới của dự án, bởi điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn".

Trao đổi với chúng tôi, bà Ngô Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cũng khẳng định: "Bản thân tôi cũng không nắm rõ dự án di dân phát triển kinh tế cụ thể như thế nào? Chỉ biết rằng hiện tại các hộ gia đình trong khu dự án đang gặp khó khăn về sinh hoạt và sản xuất, tài sản của họ cũng bị bỏ hoang hơn 10 năm nay".

Làng kinh tế mới... không người ở   - 4
Qua thời gian, nhiều ngôi nhà đã xuống cấp và đổ sập

Ông Đỗ Thế Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (trước đây là Chi cục di dân phát triển kinh tế mới) cho biết: “Cách đây hơn 10 năm, dự án di dân phát triển kinh tế mới được thực hiện ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh Thanh Hóa, nhưng một thời gian sau thì nguồn vốn từ dự án bị cắt nhưng không có đơn vị nào thông báo về các địa phương.

Hiện tại, người dân nhiều nơi tại khu dự án có cuộc sống ổn định, nhưng cũng có nhiều nơi người dân còn gặp khó khăn như xã Yên Giang. Vì vậy, lãnh đạo cấp huyện và xã cần quan tâm hơn nữa đến các hộ gia đình sống trong khu dự án phát triển kinh tế mới, đồng thời tìm cách giúp người dân tháo gỡ những khó khăn trước mắt, để họ có nơi ở và có cơ hội phát triển kinh tế. Còn hiện tại dự án không còn, chúng tôi cũng đành bó tay”.

Lan Anh