"Lan tỏa giá trị tốt đẹp trong Thư của Giáo hoàng Phanxicô"

Thế Kha

(Dân trí) - Thứ trưởng Nội vụ cho rằng, Thư của Giáo hoàng Phanxico là dấu mốc lịch sử, bước ngoặt trong quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Vatican, mở ra một chương mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Ngày 23/7, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức hội thảo "Thư của Giáo hoàng Phanxicô gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam".

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, khẳng định gần 5 thế kỷ có mặt và tồn tại phát triển, ngày nay Công giáo là tôn giáo lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng trong đời sống xã hội cũng như trong quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Cộng đồng Công giáo Việt Nam chiếm 7% dân số, có nguồn lực và tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc dồi dào. Công giáo Việt Nam là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp trong Thư của Giáo hoàng Phanxicô - 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thế Kha).

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Toàn thánh Vatican luôn lấy cộng đồng Công giáo làm trung tâm để xây dựng mối quan hệ hướng đến và phát triển. Quan hệ Việt Nam và Vatican từ năm 1990 đến nay đã có 17 cuộc họp hai bên và 10 cuộc đàm phán giữa hai nhóm công tác hỗn hợp, đạt được nhiều bước tiến tích cực.

Đặc biệt, năm 2023 hai bên đã nâng cấp quan hệ từ đặc phái viên không thường trú lên đại diện thường trú và Văn phòng đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican ở Việt Nam.

"Vị thế của Việt Nam ngày càng vững chắc và có uy tín cao trên trường quốc tế, thiết lập các quan hệ đối tác toàn diện với nhiều nước như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế quốc tế như ngày hôm nay".

Đời sống của người dân, trong đó có các tôn giáo, được nâng cao. Quan hệ giữa Nhà nước và Vatican luôn được củng cố và đang trên đà phát triển tốt đẹp. Cộng đồng Công giáo Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cùng toàn dân tộc xây dựng đất nước, xây dựng giáo hội trong lòng dân tộc", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng cho rằng, Thư chung 2023 của Giáo hoàng Phanxico là dấu mốc lịch sử, bước ngoặt trong quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Vatican, mở ra một chương mới trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bức thư cũng có ý nghĩa to lớn, khiến các giáo dân và Giáo hội Việt Nam hiểu rõ chính sách khuyến khích tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với ý nghĩa và giá trị đó, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn các vị chức sắc, tu sĩ Công giáo và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương thực hiện nhiều phương cách nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp trong Thư của Giáo hoàng Phanxicô và cũng là tâm nguyện, trăn trở của Giáo hoàng tới toàn thể Cộng đồng Công giáo Việt Nam.