1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lán Chỉ huy Điện Biên Phủ bị đè sập chỉ là tin đồn

Dư luận trên địa bàn lòng chảo Điện Biên Phủ đang xôn xao trước thông tin mưa to cùng với lốc lớn đã làm đổ cây cổ thụ, đè sập Lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ.

 
Lán Chỉ huy Điện Biên Phủ bị đè sập chỉ là tin đồn
Hầm chỉ huy của Ban thông tin (Nguồn: mytour)
 

Xung quanh thông tin này, ông Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng tổ bản vệ Di tích Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng cho biết chuyện mưa to, gió lớn làm cây to gãy nhánh xảy ra tại khu di tích quần thể di tích Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng là có thật, nhưng lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với nhiều di tích khác trong quần thể di tích vẫn nguyên vẹn, an toàn. Thông tin mà người dân truyền tai nhau chỉ là tin đồn sai sự thật.

 

Theo quan sát của phóng viên TTXVN tại hiện trường, gốc cây gỗ bị gãy nhánh có chu vi thân khoảng một người ôm và cách Lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ chưa quá 5m, vị trí điểm gãy cao gần 10 mét (Tổ bảo vệ vẫn chưa xác định được đây là cây gỗ gì). Toàn bộ lá, cành của cây đổ xuống hiện đã được Tổ bảo vệ thu gom sạch sẽ.

 

Theo ông Hoàng, vào khoảng hơn 1 giờ ngày 28/3, tại rừng Mường Phăng đã xảy ra mưa lớn cùng với lốc xoáy khiến cho nhánh của cây gỗ lớn cao hàng chục mét, có độ tuổi nhiều năm ở phía sau Lán làm việc của Ban thông tin chiến dịch Điện Biên Phủ bị gãy.

 

Một phần cành, lá của nhánh cây bị đổ đã gác trên mái lán. Tuy vậy, di tích này không bị ảnh hưởng gì do tác động của nhánh cây bị đổ.

 

Trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng bảo vệ đã báo cho chính quyền xã, bảo lâm xã lên hiện trường xác minh vụ việc, lập biên bản thống kê mức độ thiệt hại.

 

Ngoài nguyên nhân gió lốc mạnh, mưa lớn thì nhánh cây cổ thụ bị đổ còn do chịu sức nặng của hệ thống dây leo chằng chịt trên tán lá.

 

Quần thể di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm giữa đại ngàn rừng Mường Phăng, địa điểm di tích này đã được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, nơi này được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn đặt và xây dựng làm Trung tâm căn cứ đầu não của quân đội./.

 

Theo Chu Quốc Hùng

TTXVN