1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Lâm tặc thuê người "bắn tỉa" rừng đặc dụng đầu nguồn

(Dân trí) - Chiều 8/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, từ cuối tháng 2 đến nay, tại khu vực rừng đặc dụng đầu nguồn An Toàn (huyện An Lão) liên tục xuất hiện những đối tượng “lạ mặt” thâm nhập vào phá rừng đặc dụng đầu nguồn.

Trước tình trạng này, lực lượng kiểm lâm tỉnh Bình Định phối hợp với lực lượng kiểm lâm đóng trên địa bàn liên tục mở các đợt ra quân truy quét các đối tượng lâm tặc phá rừng.

Qua truy quét, cơ quan chức năng đã phát hiện có hàng chục đối tượng “lạ mặt” lén lút vào rừng An Toàn để khai thác gỗ trái phép, thu giữ 2 ô tô, 60 kg gỗ trắc đen, 4 súc gỗ hương cùng nhiều tang vật khác.

Lâm tặc thuê người bắn tỉa rừng đặc dụng đầu nguồn
 Rừng đặc dụng đầu nguồn An Toàn (huyện An Lão) bắt đầu bị lâm tặc đưa vào tầm ngắm để "bắn tỉa"

Theo phản ánh của người dân thì hầu hết các đối tượng lâm tặc này được một “đầu nậu” buôn bán gỗ tại huyện Hoài Ân thuê từ tỉnh Quảng Bình vào để phá rừng.

Ông Nguyễn Hiếu Hòa, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết: “Trước tình hình trên, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Định tăng cường phối hợp với lực lượng quân đội, công an tiếp tục truy quét các đối tượng phá rừng, nhằm bảo vệ an toàn cho rừng đặc dụng đầu nguồn An Toàn”.

Doãn Công