Thái Bình:

Làm rõ thông tin nữ trung tá công an bị tài xế tố “bùng” tiền xe

(Dân trí) - Một nữ trung tá công an đang công tác tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06), Công an tỉnh Thái Bình bị một tài xế lái xe ô tô dịch vụ làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Thái Bình về việc nữ trung tá này đã “bùng” tiền xe sau khi thuê tài xế này chở đi công việc.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một tài xế xe taxi dịch vụ tố một nữ cán bộ Công an tỉnh Thái Bình thuê người này chở đi nhiều nơi nhưng sau đó “bùng” không trả tiền. Theo tố cáo của tài xế, anh này đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi tiền nhưng không được. Thậm chí nữ cán bộ công an còn có giọng thách thức khiến người tài xế này bức xúc làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Thái Bình.

Làm rõ thông tin nữ trung tá công an bị tài xế tố “bùng” tiền xe - 1

Thông tin tài xế xe dịch vụ tố nữ trung tá công an đang lan truyền trên mạng xã hội

Cụ thể, anh Bùi Đức Hân (SN 1991, trú xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình), là tài xế lái taxi dịch vụ, trình bày: Vào chiều ngày 7/11, anh Hân được đồng nghiệp giới thiệu đón một nữ khách hàng tên V.T.L. ở nhà hàng VT, thành phố Thái Bình. Từ đây, anh chở vị khách này sang chùa làng Hạ (Mỹ Lộc, Nam Định). Đến đêm anh Hân chở chị L. về nhà ở Thái Bình và chị L. hẹn mai đến nhà đón chị rồi sẽ thanh toán một thể.

Sáng hôm sau (8/11), anh Hân đến nhà đón chị L. đến Công an tỉnh Thái Bình nơi chị L. công tác, sau đó tiếp tục chở chị L. đi theo yêu cầu. Đến gần 11h, anh Hân chở chị L. đến nhà hàng VT đón thêm một người nữa tiếp tục sang chùa làng Hạ. Sau đó, anh Hân chở 2 người về lại nhà hàng VT. Tại đây chị L. đã đưa cho anh Hân 1 triệu đồng tiền công.

Đến 17h cùng ngày, anh Hân tiếp tục đến đón chị L. về nhà rồi chở đến nhà hàng VT, sau đó sang chùa làng Hạ đón sư thầy cùng lên Hà Nội. Trước khi đi, anh Hân có trình bày với chị L., chỉ chở chị đến nơi và phải về luôn. Khi anh Hân yêu cầu trả tiền xe là 2 triệu đồng cho chuyến hành trình vừa rồi, chị L. bảo anh Hân cứ về, mai chị về sẽ trả tiền sau vì hiện tại chị hết tiền mặt.

Tài xế Hân cho biết: “Từ đó đến nay dù tôi rất nhiều lần gọi điện thoại để đòi tiền nhưng chị L. không trả. Nhắn tin thì chị ấy thách thức. Khi tôi nói tôi sẽ làm đơn đến Công an tỉnh Thái Bình thì chị ấy bảo tôi cứ thoải mái. Vậy nên ngày 11/11 tôi đã làm đơn trình báo lên Công an tỉnh Thái Bình”.

Về sự việc này, Phòng Thanh tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 11/11 đơn vị này đã nhận được đơn của anh Bùi Đức Hân (SN 1991, trú xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình), là tài xế taxi dịch vụ, trình báo về việc bị nữ cán bộ V.T.L. "bùng" tiền xe sau khi đã sử dụng dịch vụ. Người bị tố cáo được xác nhận là V.T.L, hiện là cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06), cấp hàm trung tá.

Phòng thanh tra đã chuyển đơn cho lãnh đạo PV06 tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền. Phía Trung tá V.T.L. đã có bản tường trình theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan. Hiện nay vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh.

Minh Tuyến