1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làm hết cách, Hà Nội vẫn “bất lực” với mưa lớn

(Dân trí) - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Xuân Anh cho rằng, thành phố đã làm hết những biện pháp có thể, nhưng khả năng thoát nước của Hà Nội cơ bản chưa đáp ứng được trận mưa như sáng nay.

Cơn mưa sáng nay đã khiến Hà Nội ngập lụt khá nặng tại nhiều tuyến phố. Ông có thể cho biết năng lực thoát nước của Hà Nội hiện nay như thế nào?

Chúng tôi đã làm hết những biện pháp có thể để phòng ngừa. Các hồ nước được nạo vét tối đa để tăng cường dung lượng, như Hồ Bảy Mẫu đã nạo vét hơn 400.000m3 đất tương đương 400.000m3 nước…
 
Làm hết cách, Hà Nội vẫn “bất lực” với mưa lớn - 1

Tuy nhiên, cơ bản là khả năng thoát nước vẫn bị hạn chế. Hệ thống thoát nước tính cho lượng nước nhất định, khi nước lớn quá thì khả năng tiêu thoát kéo dài.

Trận mưa sáng nay với lượng mưa lên tới 136mm, khả năng thoát nước của Hà Nội chưa đáp ứng được.

Thực tế nhiều công trình làm cản trở khả năng thoát nước của Hà Nội, vậy bắt đầu vào mùa mưa, sẽ phải xử lý các công trình này thế nào?

Những công trình nào gây cản trở thoát nước thì khi mưa cho dỡ hết để khơi thông dòng chảy.

Với những công trình ảnh hưởng đến đê bao Yên Sở hay cống thoát nước Hào Nam?

Cống Hào Nam lúc mưa phải tạm thời dừng thi công, tháo dỡ để khơi thông dòng chảy, hết mưa lại tiếp tục thi công. Cũng như các hồ nước đào gần xong, khi mưa phải để nước chảy vào hồ thôi. Ưu tiên số 1 cho thoát nước, không phải cho thi công.

Nhiều người lo lắng, nếu có trận mưa lớn như hôm nay xảy ra đúng dịp Đại lễ 1.000, liệu chúng ta có giải pháp nào ?

Hiện khả năng thoát nước toàn hệ thống chưa tăng được và chúng ta đang làm hệ thống thoát nước giai đoạn 2. Trạm bơm Yên Sở đã gần xong, xây dựng rất nhanh, chỉ trong 1 năm và khả năng cuối năm có thể vận hành từng phần. Hồ Bảy Mẫu chỉ làm trong hơn 1 năm, trong khi dự kiến hơn 2 năm.

Về tổng thế, ông có thấy lo ngại cho mùa mưa năm nay không?

Nói chung mưa lớn chúng tôi đều lo ngại và tìm biện pháp khắc phục ở mức tối đa. Các công trình triển khai đều vượt tiến độ, một số hồ lẽ ra phải thi công trong hơn 2 năm, nhưng những gì có thể làm được đều khẩn trương hết.

Theo dự kiến, tháng 9 này chúng tôi sẽ khởi động trạm bơm mới mà hiện đã lắp máy bơm rồi. Trạm bơm lúc bấy giờ sẽ chạy đồng bộ 9 tổ máy.

Xin cảm ơn ông!

Cấn Cường(ghi)