Thanh Hóa:

Làm hàng rào chống trộm, bị điện giật chết

(Dân trí) - Trong lúc đang thi công hàng rào chống trộm, do sơ ý để thanh sắt gần đường điện cao thế, một người đã bị điện giật tử vong.

Sự việc xảy ra lúc 13h ngày 25/3. Thông tin ban đầu được biết, anh Phạm Bá Thanh (SN 1987), trú xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cùng một số người khác đang thi công làm hàng rào sắt chống trộm cho gia đình bà Lý ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc thì gặp nạn.

Theo anh Lê Văn Hùng - người làm việc cùng nạn nhân cho biết, thời điểm nêu trên, anh Thanh đứng trên bể nước để hàn hàng rào sắt. Do sơ ý, anh Thanh đã để thanh sắt hộp chạm vào đường dây cao thế phía trên đầu khiến điện phóng xuống thanh sắt anh Thanh đang cầm trên tay.

Ngay lập tức, những người làm việc cùng anh Thanh tại khu vực bể nước đã dùng cây luồng đẩy thanh sắt rơi khỏi tay nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trần Lê