Thanh Hóa:

Lại xuất hiện côn đồ "bảo kê" máy gặt?

(Dân trí) - Không những bất ngờ xuất hiện những kẻ lạ mặt trong làng, chiếc máy gặt lúa cho người dân của một hộ gia đình cũng liên tục bị kẻ xấu phá hoại khiến bà con xã Trường Sơn (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) những ngày gần đây vô cùng hoang mang.

Theo phản ánh của bà con thôn Thành Liên thì năm 2017, lãnh đạo thôn Thành Liên và người dân thuê máy gặt của ông Nguyễn Phi Hùng (trú tại xã Trường Trung, giáp ranh với xã Trường Sơn) để gặt lúa cho người dân trong thôn.

Nhưng sau vụ gặt, người dân nhận thấy quá trình điều hành máy gặt của ông Hùng làm không tốt, nên năm 2018 người dân và lãnh đạo thôn đã thuê máy gặt của ông Nguyễn Trọng Xuyên (người dân ở thôn Thành Liên).

Không hiểu vì lý do gì, sau ngày đầu tiên ông Xuyên đưa máy gặt về phục vụ bà con đã bị kẻ xấu trong đêm cắt hết hệ thống dây điện, dây dẫn dầu. Tiếp đó, là khi ông Xuyên mang máy ra đồng gặt cho bà con thì bị vướng vào các thanh thép được cắm xuống ruộng.

Sau khi kiểm tra, công an đã phát hiện nhiều thanh thép được găm dưới ruộng lúa.
Sau khi kiểm tra, công an đã phát hiện nhiều thanh thép được găm dưới ruộng lúa.

Những ngày sau đó là những kẻ lạ mặt với dáng vẻ bặm trợn lăm le đi vào thôn xóm đe dọa người dân. Tất cả những điều bất thường trên khiến người dân thôn Thành Liên không khỏi hoang mang, lo lắng.

Dù là nạn nhân của những lần bị phá máy nhưng ông Nguyễn Trọng Xuyên (63 tuổi, trú tại thôn Thành Liên), chủ máy gặt cũng rất dè dặt khi kể lại sự việc vì sợ kẻ xấu trả thù.

Công an xã Trường Sơn đã kiểm tra thì phát hiện dưới nhiều ruộng lúa của người dân kẻ gian dùng các thanh thép phi 8, một đầu bẻ cong, dài từ 60-80 cm cắm lẫn vào ruộng lúa.

Liên quan đến sự việc, ngay cả ông Nguyễn Sỹ Thành, Trưởng thôn Thành Liên cũng ngần ngại không dám trả lời. Ông Thành cũng là nạn nhân của một số số máy lạ nhắn tin đến chửi bới khiến ông ăn ngủ không yên.

Ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn xác nhận sự việc trên và cho biết đã có báo cáo lên UBND huyện Nông Cống về tình hình sự việc.

Những thanh thép được cơ quan chức năng thu thập.
Những thanh thép được cơ quan chức năng thu thập.

“Về việc nhiều đối tượng lạ mặt đe dọa chủ máy gặt, gây tâm lý hoang mang cho bà con, chúng tôi cũng đã cử lực lượng công an tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện có người gây mất trật tự công cộng sẽ xử lý nghiêm. Riêng về việc máy gặt của gia đình ông Xuyên bị hủy hoại, Công an huyện Nông Cống đã về làm việc và đang tiến hành điều tra, làm rõ” – ông Thành cho biết thêm.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Trường Sơn thì, có thể vì lý do thay đổi chủ máy gặt nên mới xảy ra nhiều chuyện lạ thường ở thôn Thành Liên.

Đã từng xảy ra tình trạng “bảo kê” máy gặt

Được biết, tình trạng mâu thuẫn, tranh giành địa bàn gặt lúa ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây liên tục xảy ra.

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn một số huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Xương đã xảy ra tình trạng côn đồ về quê “bảo kê” máy gặt lúa và bắt những chủ máy phải chung chi tiền mới được cho máy xuống đồng.

Một đối tượng bảo kê máy gặt bị người dân xã Quảng Trường, Quảng Xương bắt giữ vào năm 2017.
Một đối tượng bảo kê máy gặt bị người dân xã Quảng Trường, Quảng Xương bắt giữ vào năm 2017.

Sự việc trên đã gây bức xúc cho người dân địa phương, nhiều chủ gặt vì quá lo sợ đã không dám tới các địa bàn khác gặt lúa, thậm chí có người đã phải bán máy gặt.

Tại huyện Quảng Xương, nhiều chủ máy gặt khẳng định nếu muốn xuống đồng gặt lúa hoặc đưa máy ở nơi khác về, phải chi số tiền lên tới 5 triệu đồng/máy gặt trong 1 vụ.

“Nếu không đóng tiền, chúng sẽ điện thoại hăm dọa, cho côn đồ tới đánh đập những người lái máy” - một chủ máy gặt ở huyện Quảng Xương nói.

Đặc biệt, gần đây nhất là vào cuối tháng 5/2018, 6 đối tượng đã mang theo dao kiếm về xã Quảng Trường (huyện Quảng Xương) đe dọa, đánh một chủ máy gặt.

Hung khí mà các đối tượng bỏ lại trong vụ bảo kê máy gặt xảy ra ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.
Hung khí mà các đối tượng bỏ lại trong vụ bảo kê máy gặt xảy ra ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

Do bức xúc, người dân xã Quảng Trường đã vây bắt và đánh bị thương một tên trong nhóm, thu giữ nhiều hung khí.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Quảng Xương đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng để làm rõ các hành vi chuyên đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản và bảo kê địa bàn gặt lúa.

Bình Minh