Hải Phòng:

Lái xe không phép gây tai nạn rồi bỏ chạy đâm vào hai cảnh sát trật tự

(Dân trí) - Dù không có bằng lái xe, nhưng Hiếu vẫn lấy xe của một người anh để chạy và đã gây tai nạn. Không chỉ thế, sau khi gây tai nạn Hiếu đã bỏ chạy để rồi đâm tiếp vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Kiểm tra, trên xe có dao bấm và một túi ni lông còn sót chất nghi là ma túy.

Trao đổi với PV Báo Dân trí, Lãnh đạo Phòng cảnh sát trật tự, Công an thành phố Hải Phòng cho biết: Vụ việc 2 chiến sĩ của đơn vị bị đối tượng gây tai nạn rồi bỏ chạy và "hất" lên ca bô đã được chuyển hồ sơ cho công an Quận Hải An xử lý theo quy định.

Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Hai chiến sĩ đã bị "hất lên ca bô không bị thương tích gì nghiêm trọng.

Cụ thể vào lúc 9h ngày 2/1, đối tượng  Trần Trung Hiếu (27 tuổi, đăng ký thường trú tại 8/42 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng)  điều khiển xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 15A-183.94 gây tai nạn với một phụ nữ đi xe mô tô trước số nhà  192 đường Văn Cao rồi bỏ chạy về phía đường Nguyễn Văn Linh.  Lực lượng CSGT đã  báo cho các đồng nghiệp trên tuyến để chốt chặn. Nhận được thông tin, tổ công tác gồm 5 người do đồng chí Tống Đức Tình, phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 2, phòng Cảnh sát trật tự  làm chỉ huy. Tuy nhiên, khi chạy đến khu vực này, Hiếu đã không dừng lại theo hiệu lệnh mà tìm cách né xe của cơ quan chức năng. Không làm chủ được tốc độ Hiếu đã hất  Trung úy Nguyễn Anh Dũng và Trung úy Nguyễn Khắc Quyết lên nắp ca pô rồi bỏ chảy về phía Phà Đình Vũ.

 


Phương tiện và đối tượng gây tai nạn (Ảnh TTXVN)

Phương tiện và đối tượng gây tai nạn (Ảnh TTXVN)

Đối tượng đã bị bắt giữ sau đó, qua kiểm tra phát hiện trên người đối tượng lái xe có 1 con dao bấm dài 30cm và  trong ví có túi ni lông còn sót lại một số hạt tinh thể nghi là ma túy đá.

Tại cơ quan công an Hiếu khai lấy chìa khóa xe ô tô của một người anh trong khi anh này đang ngủ. Hiếu đã  lái đi chơi đến đường Văn Cao gây tai nạn cho 1 phụ nữ đi xe mô tô, do hoảng sợ nên bỏ chạy mới gây ra sự việc. Hiếu chưa có giây phép lái xe ô tô và xe máy.

Vụ việc đã được chuyển cho công an quận Hải An xử hoàn tất hồ sơ khởi tố trước pháp luật.

Thu Hằng

 

Lái xe không phép gây tai nạn rồi bỏ chạy đâm vào hai cảnh sát trật tự - 2