1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Lái xe khách trong vụ tai nạn kinh hoàng đã tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều qua (3/4) trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, tài xế xe khách đã tử vong vào sáng nay 4/4.

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, trong đó có 8 trường hợp nguy kịch. Đến rạng sáng nay, lái xe khách Huỳnh Xuân Hưng (62 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) đã tử vong. Thi thể nạn nhân được thân nhân đưa về quê mai táng.

Lái xe khách đã tử vong vào sáng nay 4/4
Lái xe khách đã tử vong vào sáng nay 4/4

Các nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tại các khoa chức năng Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng gồm: Phan Đức Phương (SN 1948, trú xã Bình Nguyên, Thăng Bình) và Phan Tấn Hải (SN 1956, trú xã Bình Tú, Thăng Bình) cùng bị chấn động não; Võ Thị Ân (70 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) bị chấn thương cột sống; Trần Ngọc Nhật Nam (14 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) bị chấn động não, gãy xương đòn; Nguyễn Thành Quang (SN 1997, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) dập phổi, hôn mê và đang theo dõi tại phòng hồi sức; Mai Văn Hậu (11 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) bị gãy đầu trên của cương đùi chân phải, gãy 1/3 dưới xương cẳng chân trái, chuẩn bị phẫu thuật; Nguyễn Thị Tiến (52 tuổi, trú xã Bình Tú, Thăng Bình) bị chấn thương đầu, bị thương tại bàn tay; Huỳnh Thị Tâm (SN 1940, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) bị chấn thương ngực, đầu; Mai Đông (SN 1973, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) hiện sức khỏe đã tạm ổn, cho xuất viện. 

Hai bệnh nhân gồm Mai Thị Phụng (SN 1960, trú Hà Lam) và Võ Thị Xuân (SN 1976, trú xã Bình Tú, Thăng Bình), một xuất viện trước đó, một tự ý bỏ về.

Em Mai Văn Hậu, b
Em Mai Văn Hậu, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn (11 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) bị đa chấn thương, chuẩn bị phẫu thuật

Sau khi tai nạn xảy ra, trong tối 3/4 và sáng nay 4/4, nhiều cơ quan, đơn vị gồm UBND quận Cẩm Lệ (địa bàn xảy ra tai nạn), UBND TP Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ và UBND huyện Thăng Bình đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Sáng cùng ngày, đại diện Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tại Đà Nẵng và chủ xe tải BKS 43X-5376 đã trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng thăm bệnh nhân bị nạn và trao số tiền tạm ứng bảo ứng bảo hiểm từ 3-7 triệu đồng/trường hợp bị thương và 20 triệu đồng/người chết (lái xe Huỳnh Xuân Hưng).

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng cho biết, sáng nay cũng đã làm việc với CSGT Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. 

Công Bính