Đà Nẵng:

Xe khách nát bét sau tai nạn, ít nhất 12 người nhập viện

(Dân trí) - Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách đã làm hầu hết hành khách bị thương nặng.

Vào khoảng 15h30 chiều 3/4, trên đoạn đường Trường Sơn (QL14B cũ, thuộc phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), xe khách mang BKS 92H-0569 chở khoảng 16 hành khách đang lưu thông từ hướng trung tâm huyện Hòa Vang xuống cầu vượt Hòa Cầm thì bị xe tải mang BKS 43X-5376 chạy phía sau tông mạnh vào đuôi.

Xe khách nát bét sau vụ tai nạn
Xe khách nát bét sau vụ tai nạn

Cú tông rất mạnh khiến xe khách vọt qua con lươn, văng qua phía bên kia đường rồi lật ngửa. Xe tải tiếp tục đè lên xe khách làm chiếc xe bẹp dí. Lúc này một xe tải nhẹ mang BKS 43X-3264 lưu thông từ hướng cầu vượt Hòa Cầm lên trung tâm huyện Hòa Vang, do lách chiếc xe khách văng qua đường nên tông vào con lươn.

Rất nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn đã chạy tới đưa các nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch đi cấp cứu.  
Chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn
Chiếc xe khách bị hư hỏng hoàn toàn

Lúc 16h, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận tổng cộng 12 hành khách từ vụ tai nạn. Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã huy động thêm đội ngũ y, bác sĩ và trực tiếp xuống khoa cấp cứu để hỗ trợ kịp thời cho các bệnh nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong số 12 bệnh nhân vụ tai nạn xe ô tô kể trên có nhiều ca bị thương rất nặng với đa chấn thương, trong đó có một bệnh nhân tên Huỳnh Xuân Hưng (trên 70 tuổi) bị thương rất nặng. Đến cuối giờ chiều ngày 3/4, chưa có thông tin tử vong từ vụ tai nạn này.
  
Ông Phan Tấn Hải, một trong số hành khách trên ô tô bị tai nạn đang cấp cứu cho biết, gia đình ông cùng người thân của có 12 người đều ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), thuê xe ô tô khách đi du lịch Bà Nà (Đà Nẵng) trong sáng 3/4. Sau khi tham quan Bà Nà trở về thì gặp nạn. Trên xe còn có 3 hành khách khác cũng trú ở thị trấn Hà Lam và lái xe.
 
Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng
Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Vợ ông Hải là bà Mai Thị Phụng cũng bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Riêng đứa con dâu của ông Hải là chị Văn Thị Hiền may mắn không bị thương.

Trong số những người bị thương nặng còn có lái xe khách, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc và xác định danh tính toàn bộ những người bị thương.

Danh sách nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện 

1. Nguyễn Thị Tiến, chấn thương sọ não
2.  Mai Văn Hậu, gãy xương đùi
3. Trần Ngọc Nhật Nam, chấn thương sọ não
4. Võ Thị Ấn, chấn thương sọ não

5. Ngô Văn Hoàng, chấn thương sọ não
6. Phan Đức Phương, chấn thương cột sống cổ
7. Mai Thị Nên, chấn thương đầu, bụng kín
8. Nguyễn Thị Mỹ Hậu, xây xát

9. Nguyễn Công Quang, chấn thương sọ não
10. Mai Đơn (lái xe khách), chấn thương sọ não

11. Đặng Ta (lái xe tải), rách da vùng mặt

Thông tin cho biết trên xe khách còn một số em nhỏ nhưng chưa xác định được danh tính

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.  

Vụ tai nạn xảy ra ngay tại cổng khu công nghiệp Hòa Cầm
Vụ tai nạn xảy ra ngay tại cổng khu công nghiệp Hòa Cầm
Xe khách bị bẹp dí
Xe khách bị bẹp dí
 
Xe khách chở người dân Quảng Nam đi tham quan Bà Nà
 
Xe khách chở người dân Quảng Nam đi tham quan Bà Nà

Xe tải chạy ngược chiều lách xe khách văng qua đường nên tông vào con lươn

Xe tải chạy ngược chiều lách xe khách văng qua đường nên tông vào con lươn
Xe tải chạy ngược chiều lách xe khách văng qua đường nên tông vào con lươn
 
Người dân đứng xem vụ tai nạn
Người dân đứng xem vụ tai nạn
 
Xe khách được cẩu khỏi hiện trường.
 
Xe khách được cẩu khỏi hiện trường.
Xe khách được cẩu khỏi hiện trường.
 
Công Bính