Quảng Trị:

Lái xe khách đồng loạt ngừng chạy để phản đối nạn xe dù

(Dân trí) - Trước những phản ứng gay gắt của các tài xế xe khách tuyến Đông Hà - Huế về tình trạng xe dù, Sở GTVT Quảng Trị đã tổ chức cuộc gặp mặt để tháo gỡ vướng mắc, sớm ổn định tình hình.

Tại cuộc gặp mặt diễn ra vào ngày 17/10, Sở GTVT Quảng Trị đã thống nhất và yêu cầu các tài xế của 2 đơn vị Hợp tác xã vận tải ô tô Đông Hà và Công ty cổ phần ô tô số 1 chạy tuyến Đông Hà - Huế phải lập tức hoạt động trở lại. Đồng thời, Sở GTVT sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng xe dù hiện nay để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Việc các lái xe khách thuộc Hợp tác xã vận tải ô tô Đông Hà và Công ty cổ phần ô tô số 1 ngừng hoạt động những ngày qua đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân.

Hàng chục chiếc xe khách chạy tuyến Đông Hà - Huế đậu tại bến xe phía Nam Đông Hà ngừng chạy
Hàng chục chiếc xe khách chạy tuyến Đông Hà - Huế đậu tại bến xe phía Nam Đông Hà ngừng chạy

Sự việc khởi nguồn từ sáng 15/10, 19 chiếc xe khách của 2 đơn vị nói trên đồng loạt ngưng chạy; bến xe không bán vé, nhiều hành khách phải ngồi đợi nhiều giờ liền.

Lý do được đưa ra là do nạn “xe dù, xe gió” hoạt động nhiều trong khi những xe này không có nghĩa vụ nộp thuế và không phải nộp lệ phí bến bãi. Đồng thời, những xe này chạy nhiều chuyến liên tục trong ngày, giành khách khiến các xe trong bến không thể bắt được khách.

Các tài xế phản ánh về tình trạng xe dù đến cơ quan chức năng
Các tài xế phản ánh về tình trạng xe dù đến cơ quan chức năng

Theo những tài xế này, việc kinh doanh của những xe trong bến bị thua lỗ do xe không có khách nên không có tiền trang trải các loại chi phí như xăng dầu, tiền bến bãi, tiền thuế…

Trong đơn kiến nghị, đại diện các xe khách trên mong muốn Hợp tác xã cùng Trung tâm quản lý bến cần có biện pháp giải quyết tình trạng trên.

Đại diện Trung tâm Quản lý Bến xe khách Đông Hà cho biết, phía Trung tâm đã nhận được đơn xin tạm ngừng hoạt động trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 15/10 - 15/11 của tập thể đội xe tuyến Đông Hà-Huế. Ngay sau khi nhận được đơn, Trung tâm đã làm việc với 2 đơn vị vận tải trên; yêu cầu không được nghỉ quá 30%, nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đ. Đức