Quảng Nam:

Lại thêm 16 con nhím “đi nhầm” vào nhà cán bộ xã

(Dân trí) - Ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam), ngoài vụ gà "đi lạc" vào nhà cán bộ xã Quế An còn có vụ nhím "đi nhầm" vào nhà cán bộ xã Quế Long.

Thông tin về những bất cập của chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Quảng Nam được ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam - đưa ra tại lễ tổng kết 4 năm (2011-2014) thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" tổ chức ngày 31/3 vừa qua.

Theo đó, trong 4 năm thực hiện chương trình, ngân sách nhà nước các cấp và huy động các nguồn lực gần 13 ngàn tỉ đồng; trong đó ngân sách trực tiếp từ chương trình trên 640 tỷ đồng, nguồn vốn huy động, lồng ghép trên 12 ngàn tỷ đồng.

Làm đường bê tông nông thôn ở xã Điện Thắng Bắc (Điện Bàn)
Làm đường bê tông nông thôn ở xã Điện Thắng Bắc (Điện Bàn)

Trong năm 2014, đã có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Quảng Nam lên trên 160 xã. Số hộ nghèo toàn tỉnh từ 24,18% năm 2010 giảm còn 12,10 % năm 2014 (giảm 2,81% so với năm 2013)...

Theo ông Lê Muộn, nhìn chung có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị và toàn xã hội từ tỉnh đến xã, thôn. Bước đầu, người dân đã nhận thức và thể hiện được vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn luôn được chú trọng; nhờ vậy, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và sự hưởng ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, chương trình “Nông thôn mới” cũng còn bộc lộ nhiều khuyết điểm đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ ra như nông nghiệp, nông thôn của tỉnh có xuất phát điểm thấp; đất đai manh mún, địa hình phức tạp và bình quân diện tích đất nông nghiệp thấp; bão lũ, hạn hán, nhiễm mặn, thường xuyên xảy ra.

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhưng vẫn còn phải dựa vào cân đối từ ngân sách TW. Trong khi đó, tỉnh vừa phải cân đối cho các nhu cầu đầu tư trọng điểm để tạo động lực cho bức phá trong phát triển; vừa phải đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và dân sinh trên địa bàn nông thôn rộng lớn. Vì thế, những năm qua tỉnh đã có nhiều cố gắng tăng đầu tư và tập trung nhiều nguồn lực, nhưng so với nhu cầu phát triển, xây dựng nông thôn mới thì mức độ đáp ứng còn rất thấp.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, một số vụ việc tham nhũng nguồn con giống, vật nuôi nằm trong chương trình bị cán bộ xã “ăn” của dân được phanh phui khiến dư luận trong tỉnh Quảng Nam “nổi sóng”.

Gà đi lạc” vào nhà cán bộ xã Quế An khiến người dân bức xúc
"Gà đi lạc” vào nhà cán bộ xã Quế An khiến người dân bức xúc

Đó là việc cán bộ xã Quế An (Quế Sơn) “ăn” hết toàn bộ đàn gà giống đáng lẽ được cấp cho dân. Cuối năm 2014, hơn 1.200 con gà giống nằm trong “Chương trình mục tiêu quốc gia xây đựng nông thôn mới” đáng lẽ người dân được cấp nhưng hầu hết cán bộ của xã lại chở về nhà khiến cho người dân bức xúc.

Hay như ở xã Quế Long (huyện Quế Sơn) có vụ việc 16 con nhím trị giá trên 150 triệu đồng cũng nằm trong “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” đáng lẽ người dân nghèo được thụ hưởng nhưng lại được cán bộ xã này nhận nuôi.

Liên quan đến vụ việc “gà đi lạc” vào nhà cán bộ xã Quế An (huyện Quế Sơn), tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ, cán bộ xã Quế An cũng đã bị kiểm điểm; tuy nhiên, ngày 6/4 đến hình thức kỷ luật cuối cùng đối với các cán bộ xã “ăn” gà của dân mới được lãnh đạo huyện Quế Sơn quyết định.

Đối với vụ việc “nhím” đi nhầm vào nhà cán bộ xã Quế Long, theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, có 3 cán bộ xã nhận nuôi gồm ông Trần Hữu Sáu (Phó Bí thư Đảng ủy xã) và ông Đỗ Văn Kiên (Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp) mỗi người nhận 5 con; ông Đỗ Đình Hùng (Phó Chủ tịch UBND xã) nhận 6 con.

Về vụ việc này, huyện Quế Sơn đã thành lập đoàn thành tra, kiểm tra vụ việc và sẽ báo cáo vào ngày 10/4 đến. Sau khi có báo cáo đầy đủ, huyện Quế Sơn sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Công Bính